Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ nhập cảnh trái phép

Thứ Hai 22/06/2020 | 10:24 GMT+7

VHO- Trong hơn 2 tháng qua Việt Nam không xuất hiện ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, tuy nhiên có một điều đáng lo ngại hiện nay là nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia, sau đó đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

  Đo thân nhiệt người nhập cảnh tại cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang (Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang)

Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnh Covid-19 nếu như không ngăn chặn và kiểm soát tốt. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay trên địa bàn thành phố đã phát hiện 14 trường hợp người nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Trong đó có 6 trường hợp được phát hiện tại khu dân cư và 8 trường hợp là bệnh nhân và người đi cùng được phát hiện khi đến khám bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Đơn cử trường hợp một phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường bộ ở Châu Đốc (An Giang), sau đó di chuyển về TP.HCM bằng xe khách và lưu trú tại nhà hai người tại quận Tân Bình. Một trường hợp nhập cảnh trái phép khác là một gia đình gồm hai vợ chồng, một con nhỏ cùng một phiên dịch đã đi từ Campuchia vào Việt Nam sau đó đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM thì bị phát hiện.

Rất may cho đến thời điểm này, những trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam được phát hiện đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Mặc dù vậy điều này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm này. Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm HCDC TP.HCM đưa ra khuyến cáo, với những người có người thân sinh sống ở Campuchia muốn về Việt Nam khám chữa bệnh cần phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về thủ tục xuất nhập cảnh và các biện pháp phòng hộ, cách ly nhằm tránh lây nhiễm Covid-19 nếu có khi nhập cảnh vào Việt Nam. Đồng thời trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh có chung biên giới với Campuchia cần phải tăng cường công tác truyền thông, phối hợp với các lực lượng chức năng để có biện pháp ngăn chặn tình nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Trước thực trạng trên Sở Y tế TP.HCM đã có công văn gửi các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa về khám chữa bệnh cho người nước ngoài nhập cảnh trong giai đoạn hiện nay. Theo đó những trường hợp nhập cảnh đã hoàn tất thời gian cách ly sẽ được khám chữa bệnh theo quy định. Với những trường hợp chưa được cách ly thì người bệnh và người đi cùng sẽ được đưa vào khu cách ly tạm của các cơ sở khám chữa bệnh. Sau đó tiến hành cách ly theo quy định đồng thời sẽ được khám và điều trị bệnh. Do đó các cơ sở y tế phải có nhiệm vụ báo cáo ngay cho thanh tra Sở Y tế, công an địa phương nếu phát hiện những trường hợp nói trên để xử lý vi phạm hành chính xuất nhập cảnh trái phép.

 N.HIẾU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top