Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hơn 770.000 chữ ký ủng hộ chấm dứt mua bán, giết mổ chó mèo lấy thịt

Thứ Tư 24/06/2020 | 23:48 GMT+7

VHO – Công an tỉnh Thanh Hoá mới đây đã bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bả, trộm chó bằng chất kịch độc Xyanua, sau đó đem đi tiêu thụ. Hằng năm,tại Việt Nam có khoảng 6 triệu chó mèo bị giết để lấy thịt.

Các đối tượng khai nhận gần nửa tấn chó đã bị đánh bả bằng chất độc Xyanua về làm thịt, vứt bỏ nội tạng, ướp lạnh và dùng xe chuyên dụng vận chuyển ra Hưng Yên tiêu thụ. Trước đó, vào tháng 9.2019, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng triệt phá thành công một đường dây trộm chó và tiêu thụ chó lớn nhất từ trước tới nay với số lượng hơn 100 tấn, tang vật thu giữ bao gồm 51 cá thể chó thu tại hiện trường. Liên minh Bảo vệ Chó châu Á (ACPA) hỗ trợ nhân đạo chăm sóc, chữa bệnh và tìm chủ cho đàn chó.

Những chú chó được “giải cứu” tại Thanh Hóa

PGS Nguyễn Duy Thịnh – nguyên Viện Công nghệ thực phẩm trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội khẳng định: nếu người trộm chó mà bả chó bằng Xyanua thì thực sự rất nguy hiểm cho những người có sở thích ăn thịt chó và thịt mèo. PGS Thịnh cho rằng, tốt nhất nên từ bỏ thói quen ăn thịt chó. Với những người coi đây là món “khoái khẩu”, cần biết rõ nguồn gốc của thịt trước khi ăn để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Bảo vệ động vật toàn cầu (Four Paws) buôn bán thịt chó mèo vẫn đang diễn ra mặc dù việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của cộng đồng. Chỉ riêng ở Việt Nam, Campuchia và Indonesia, ước tính 10 triệu cá thể chó và mèo bị giết dã man để lấy thịt mỗi năm, trong đó tại Việt nam là khoảng 5 triệu con chó và 1 triệu con mèo. Mặc dù việc ăn thịt chó và mèo không bị cấm nhưng nguồn gốc cũng như việc giết thịt lại thường bất hợp pháp bởi hành vi trộm cắp chó mèo, và có nhiều cuộc xung đột giữa chủ vật nuôi và kẻ trộm, thậm chí kẻ trộm bị đánh tử vong.

Trước khi bị giết lấy thịt, chó mèo thường bị nhốt trong các lồng chật chội

Tình hình này cũng diễn ra ở Trung Quốc, ngày 21.6 vừa qua, hội thịt chó đã diễn ra ở Ngọc Lâm (Quảng Tây - Trung Quốc)  bất chấp quy định mới về bảo vệ chó của đất nước này. Theo Four Paws, mặc dù Trung Quốc đã loại bỏ chó ra khỏi danh mục động vật chăn nuôi và cấm buôn bán chó sống và thịt chó, nhưng lễ hội thịt chó vẫn được người dân địa phương tự tổ chức, tụ tập để ăn vải và thịt chó vào dịp lễ hạ chí. Lễ hội sẽ kết thúc vào ngày 30.6, ước tính khoảng 1.000 con chó sẽ được diễu hành trong các hộp gỗ và lồng kim loại chật chội, và cuối cùng bị giết lấy thịt để phục vụ thực khách trong các nhà hàng ở đó.

Trước thực tế đại dịch Covid-19 toàn cầu bị nghi ngờ có nguồn gốc từ một chợ động vật sống, Four Paws kêu gọi các cơ quan chức năng của Trung Quốc ngăn chặn việc giết, mổ chó bất hợp pháp ở Ngọc Lâm. Ngoài sự tàn ác đối với loài động vật này, các điều kiện giết , mổ mất vệ sinh là nơi sinh sản cho các loại virus gây bệnh mới, gây ra nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

“Nếu chính quyền ở Ngọc Lâm không can thiệp thì không chỉ hàng ngàn con chó bị tàn sát, mà còn gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. Những con chó bị nhốt và giết mổ trong điều kiện không vệ sinh tại lễ hội có thể dẫn đến sự bùng phát của các bệnh như bệnh dại và bệnh tả, cũng như sự xuất hiện của virus gây bệnh chết người mới, như dịch Covid-19”, tiến sĩ Karanvir Kukreja, bác sĩ thú y nhấn mạnh.

Để chấm dứt hoàn toàn việc buôn bán thịt chó mèo tàn bạo ở Đông Nam Á, Four Paws đã đưa ra một chiến dịch ở cấp độ quốc tế và quốc gia nhằm thông qua việc giáo dục, hợp tác với các cơ quan có trách nhiệm, cộng đồng địa phương và ngành du lịch, để các Chính phủ ở Đông Nam Á giới thiệu, củng cố và thực thi luật bảo vệ động vật, chấm dứt việc bắt giữ, giết mổ và tiêu thụ chó mèo. Chiến dịch đã tạo được sức hút toàn cầu  và đã nhận được hơn 770.000 chữ ký kể từ khi bắt đầu vào cuối năm ngoái.

NGUYÊN KHANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top