Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

AFC đề cử HLV trưởng U19 VN- Philippe Troussier vào top HLV vĩ đại nhất Asian Cup

Thứ Sáu 17/07/2020 | 15:57 GMT+7

VHO- Theo danh sách đề cử HLV vĩ đại nhất vòng chung kết giải bóng đá châu Á (Asian Cup) mới được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố thì HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam Philippe Troussier là một trong 10 ứng viên xuất hiện tại đề cử này.

Sở dĩ ông Philippe Troussier được có mặt trong danh sách này là bởi sau gần 1 thập kỷ gắn bó với bóng đá tại khu vực châu Phi, vị HLV này đã chuyến tới dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản vào năm 1998. Hai năm sau đó, ông đã cùng với đội bóng của mình giành ngôi vô địch Asian Cup 2000 tổ chức tại Lebanon. Thành tích tại giải đấu này của Nhật Bản là xếp đầu bảng B với 2 chiến thắng trước Ả Rập Xê Út 4-1 và Uzbekistan 8-1 cùng với 1 trận hòa 0-0 trước Qatar.

HLV Philippe Troussier dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản giành ngôi vô địch Asian Cup 2020

Tại vòng tứ kết, Nhật Bản thắng Iraq 4-1 và hạ Trung Quốc 3-2 trong trận bán kết, trước khi thắng lại Ả Rập Xê Út 1-0 trong trận chung kết để giành lấy vị trí dẫn đầu giải đấu. Đó cũng là mùa giải mà ông Troussisr đã làm nên tên tuổi của Matsuda, Hattori, Nakamura, Nanami, Shinji Ono, Takahara, Nishizawa, Kitajima, Mochizuki để 2 năm sau đưa họ vào đến vòng 1/8 World Cup 2002.

Năm 2018, ông Troussier nhận lời mời làm Giám đốc kỹ thuật trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Đến cuối năm 2019, ông được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) mời làm HLV trưởng tuyển U19 Việt Nam và đã đưa đội lọt vào vòng chung kết U19 châu Á 2020 dự kiến tổ chức tại Uzbekistan.

Giờ ông Troussier đang là HLV trưởng đội tuyển U19 VN

Xuất hiện trong danh sách đề cử cùng với HLV Philippe Troussier là những cái tên quen thuộc với bóng đá châu Á như: Alberto Zaccheroni (Ý), Felix Sanchez (Tây Ban Nha), Zico (Brazil). Cuộc bầu chọn HLV vĩ đại tại vòng chung kết giải bóng đá châu Á (Asian Cup) được thực hiện công khai trên trang chủ của AFC và sẽ kết thúc vào 15h00 ngày 20.7.

Trang chủ AFC khẳng định, đây là những nhà cầm quân vĩ đại của bóng đá châu Á. Họ là những người đã truyền cảm hứng và dẫn dắt các cầu thủ của mình qua từng trận đấu. Trong suốt lịch sử 64 năm của giải đấu này, chỉ có 16 HLV từng dẫn dắt các học trò của mình vượt qua rất nhiều các chiến lược gia tài năng khác, để giành lấy chức vô địch và đem về vinh quang cho đội bóng.

VÂN GIANG; ảnh: VFF

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top