Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Giải bóng rổ phong trào 3x3 HBF thu hút đông đảo người xem tại phố đi bộ Hà Nội

Thứ Bảy 18/07/2020 | 21:14 GMT+7

VHO-Chiều 18.7, Lễ khai mạc Giải bóng rổ phong trào 3x3 HBF 2020 đã diễn ra tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Thi đấu từ 13h đến 22h ngày 18.7, giải đấu đã thu hút đông đảo người xem và du khách tại phố đi bộ Hà Nội.

Đây là giải bóng rổ đầu tiên do Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội (HBF) tổ chức, quy tụ không ít các ngôi sao bóng rổ chuyên nghiệp, với sự góp mặt của 12 đội nam và 4 đội nữ. Giải năm nay có sự tham gia của 4 đội bóng rổ nam chuyên nghiệp bao gồm Thang Long Warriors, Hanoi Buffaloes, tuyển Hà Nội và Phòng không – Không quân.

Các đội bóng đã tạo ra các cuộc tranh tài hấp dẫn

Các đội nam còn lại là các CLB bán chuyên mạnh và có truyền thông lâu năm được Hội bóng rổ không chuyên Hà Nội tiến cử. Giải sử dụng thảm 3×2 theo tiêu chuẩn của FIBA và áp dụng luật thi đấu bóng rổ 3×3 đang hiện hành tại quốc tế. Xen kẽ giữa các trận đấu, BTC sẽ tổ chức một số mini game, một trong số đó là cuộc thi ném 2 điểm dành cho các đội tham gia thi đấu. Để tăng chất lượng của giải, BTC giải đấu cho phép mỗi đội được đăng ký 1 VĐV gốc Việt hoặc nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Theo Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Hà Nội - ông Nghiêm Vũ Khải thì sự ra đời của Liên đoàn là một cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của môn thể thao bóng rổ tại Thủ đô, góp phần xây dựng Hà Nội, vừa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của cả nước, vừa thu hút du khách từ mọi miền tổ quốc và khách quốc tế đến với những hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh và bổ ích trong đó có bóng rổ.

Giải thu hút đông đảo người xem

Còn theo ông Đinh Văn Luyến, Trưởng phòng quản lý TDTT - Sở VHTTDL Hà Nội, giải đấu được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn bóng rổ rộng rãi trên toàn thành phố, trong đó chú trọng đến đối tượng học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, vóc dáng của người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung, xây dựng lối sống lành mạnh trong toàn xã hội.

Đáng chú ý trong suốt thời gian thi đấu, giải đã thu hút đông đảo người dân thủ đô, nhất là lứa tuổi học sinh, sinh viên và du khách tới xem. Đây cũng là hoạt động hấp dẫn của phố đi bộ Hà Nội trong những cuối tuần này.

THU SÂM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top