Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu"

Chủ Nhật 19/07/2020 | 13:56 GMT+7

VHO - Ngày 19.7, hoạt động khai mạc hè dành cho thiếu nhi TP.HCM đã được tổ chức đồng loạt tại 319 phường/xã/thị trấn trên địa bàn TP, gắn với Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu”.

Theo đó, hoạt động hè của TP.HCM năm 2020 diễn ra từ ngày 19.7-16.8 với chủ đề “Hè vui, khỏe, bổ ích, an toàn”, với các tuyến nội dung trọng tâm: Hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho thiếu nhi với những hoạt động tiêu biểu như triển khai bộ sản phẩm tuyên truyền gắn với chủ đề Hè năm 2020; tổ chức Lễ hội Sách thiếu nhi TP.HCM lần II - năm 2020, các ngày hội “Văn hóa đọc”, “Ngày hội thiếu nhi vui đọc sách” và các hoạt động Thiếu nhi TP “Nói lời hay, làm việc tốt” năm 2020.

Ban tổ chức đã trao 3 góc học tập cho đội viên, thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8

Bên cạnh đó là các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho thiếu nhi; chuỗi chương trình “Hành trình cùng bạn an toàn trên đường”, hoạt động “Đội viên, học sinh không xả rác”, “30 phút vì môi trường thành phố xanh – sạch – đẹp” cùng với các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi là con em công nhân lao động, thiếu nhi tại các huyện ngoại thành với chỉ tiêu chăm lo cho ít nhất 30.000 thiếu nhi.

“Ngày hội thiếu nhi Quận 8 vui hè” là điểm nhấn của Ngày hoạt động cao điểm

Điểm nhấn của chương trình là “Ngày hội thiếu nhi Quận 8 vui hè” được tổ chức sáng ngày 19.7 tại Trường THCS Lê Thánh Tông, quận 8. Tại ngày hội, Ban tổ chức đã trao tặng 50 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần), 22 chiếc xe đạp, 20 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất), và 3 góc học tập dành cho các em đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ các em thiếu nhi do các đơn vị thuộc Sở VH&TT TP.HCM biểu diễn, sân chơi “Em vui đọc báo đội” của Báo Khăn Quàng Đỏ, các gian hàng trò chơi dân gian, tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy…

Ca sĩ Chí Thiện - đại sứ chương trình hè tình nguyện TP.HCM giao lưu với các học sinh tại ngày hội

Cùng với các hoạt động nói trên, trong khuôn khổ ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu”, Ban chỉ huy các chiến dịch tình nguyện TP phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tiêu biểu như: Cải tạo sân chơi thiếu nhi và chiếu phim lưu động phục vụ thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, quận Thủ Đức; tổ chức sân chơi “Vui học tiếng Anh” tại Khu lưu trú Thanh niên công nhân, huyện Bình Chánh; tại Nhà Văn hóa Phường 12, quận 8 là chương trình tập huấn kỹ năng tự vệ, phòng, chống xâm hại cho trẻ em và học sinh; ngày hội thiếu nhi vui hè, hỗ trợ lắp đặt 1 hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Nhà Thiếu nhi huyện Hóc Môn; trao tặng học bổng cho thiếu nhi huyện Hóc Môn; nghiệm thu và bàn giao “Sân chơi thiếu nhi” tại quận 8, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh…

T.TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top