Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tự quyết về việc giãn cách xã hội

Thứ Bảy 25/07/2020 | 17:10 GMT+7

VHO- Ngày 25.7, tại cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch tại Đà Nẵng và phương án thực hiện giãn cách đối với hai quận Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Chủ tịch TP Đà Nẵng xem xét cụ thể trên tinh thần đảm an toàn, không gây xáo trộn xã hội. Đặc biệt là các biện pháp phải được thực hiện quyết liệt, không thể chủ quan. 

Bệnh nhân số 416 đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng, diễn biến sức khỏe khả quan

Bệnh nhân số 416 đang được các y bác sĩ tích cực chữa trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định, các chỉ số về sức khoẻ đã tốt hơn.
Đến nay, Đà Nẵng đã xác định 1.079 trường hợp tiếp xúc với với bệnh nhân 416, trong đó có 288 trường hợp là F1, 791 là trường hợp F2. Đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 175, trong đó có 107 trường hợp có kết quả âm tính. Bệnh viện C Đà Nẵng đã được phong toả, cách ly 947 người, trong đó 54 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết: Ngay khi có ca nghi mắc Covid-19, các ngành đã quyết liệt xử lý, tổ chức các biện pháp khẩn cấp để phòng chống dịch. Đối với khách sạn For you nơi bệnh nhân 416 đến dự đám cưới, trường hợp tiếp xúc gần có khoảng 200 người. Do đó, trước mắt cần vị trí địa điểm ký túc xá cách ly cho khoảng từ 200 – 300 người. Riêng hơn 900 trường hợp có tiếp xúc, tiếp xúc gần ở Bệnh viện C đã được phong toả cách ly tại chỗ.
Liên quan đến rà soát, kiểm tra các đối tượng nhập cảnh vào Đà Nẵng trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thông tin: Ngày 16.7 phát hiện 31 người Trung Quốc. Ngày 24.7 cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 21 người, nâng tổng số lượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng lên con số 52 người. Hiện Công an TP Đà Nẵng đã bắt giam 1 người, khởi tố 3 đối tượng trong đường dây đưa người trái phép vào Đà Nẵng (1 người Trung Quốc, 2 người Việt Nam).

Liên quan đến một số hoạt động văn hoá trong đó có lễ hội đường phố mà Sở Du lịch xin ý kiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay là không phù hợp, sẽ tạo ra tâm lý chủ quan trong xã hội. Do đó, cần thông báo việc tạm dừng các hoạt động lễ hội này.

MINH CHÂU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top