Nghệ An: Xử phạt hai người không khai báo y tế, đăng tin sai sự thật về Covid-19

VHO-Trở về từ vùng có dịch Covid-19 nhưng không khai báo y tế kịp thời, một người đàn ông ở huyện miền núi Kỳ Sơn bị phạt 1 triệu đồng. Cơ quan công an huyện Yên Thành đang đang củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính đối với một người phụ nữ đăng tin sai trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận về Covid.

UBND xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Vi Văn Mơ (SN 1985, ở bản Đỉnh Sơn 2, xã Hữu Kiệm) số tiền 1 triệu đồng vì trở về từ vùng có dịch Covid-19 nhưng không khai báo y tế kịp thời. Hình phạt áp dụng theo quy định điểm a, khoản 2, điều 11, Nghị định 167 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 
Cụ thể, vào ngày 2.8, anh Mơ đi từ Hà Nội về quê nhà ở xã Hữu Kiệm, cán bộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Hữu Kiệm đã đến nhà đề nghị anh M. khai báo lịch sử đi lại. Tuy nhiên, anh Mơ không chấp hành, không đến cơ sở y tế khai báo, thậm chí còn tổ chức uống rượu tại nhà. Trước hành vi coi thường sự an toàn, sức khỏe của bản thân và cộng đồng, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vi Văn Mơ. Hiện, chính quyền xã Hữu Kiệm đang yêu cầu anh Mơ tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và được cán bộ y tế và thôn bản sẽ theo dõi thường xuyên.

Nghệ An: Xử phạt hai người không khai báo y tế, đăng tin sai sự thật về Covid-19 - ảnh 1

Công an xã Hữu Kiệm làm việc với anh Vi Văn M. và lập biên bản

Trong một diễn biến khác, đăng thông tin sai lệch về Covid gây hoang hoang dư luận, Công huyện Yên Thành (Nghệ An) đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với chị T. theo Nghị định số 15/2020 của Chính phủ. Cụ thể vào khoảng 23h43’ ngày 5.8, tài khoản facebook “Luky...” đăng tải thông tin với nội dung: “Ông T.V.D xã Viên Thành nhiễm covid rồi nhé, tiếp xúc với rất nhiều người. Dịch đã về đến nhà mọi người hãy cận thận ạ”. 
Qua kiểm tra, Công an xác định tài khoản facebook trên là của chị T. (trú tại xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), thời điểm chị T. đăng tải thông tin trên, tại xã Viên Thành có ông T.V.D tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm Covid-19 tại Hà Nội. Tuy nhiên, thời điểm này chưa có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với ông T.V.D. Nội dung thông tin mà chị T. đăng là sai sự thật, gây hoang mang cho dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Tại cơ quan công an, chị T. đã thành khẩn khai nhận hành vi sai phạm của mình và đã gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm. Chị T bị xử phạt hành chính về hành vi của mình.

                                                                                                    PHẠM TƯỚC

Ý kiến bạn đọc