Đà Nẵng thiết lập thêm vùng cách ly để phòng chống dịch Covid-19

VHO- Ngày 13.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng vừa có quyết định thiết lập vùng cách ly đối với một số địa phương khác trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng thiết lập thêm vùng cách ly để phòng chống dịch Covid-19 - Anh 1

Trước đó, Đà Nẵng đã áp dụng cách ly đối với một số địa bàn để khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Theo đó, ngoài những vùng đã được cách ly, TP Đà Nẵng sẽ áp dụng biện pháp cách ly khu vực để phòng chống dịch Covid-19 đối với thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng (ranh giới ½ tổ 6, tổ 7 và tổ 8 thôn Yến Nê 2; phía Đông giáp đường liên thôn Cẩm Nê đi Nam Sơn, xã Hòa Tiến, phía Tây giáp thôn Thạch Bồ, phía Nam giáp thôn La Bông, phía Bắc giáp thôn Cẩm Nê). Yêu cầu tổ chức thực hiện cách ly y tế đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng quy định đối với những địa phận này.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cũng quyết định áp dụng cách ly đối với chung cư A3 Vũng Thùng và chung cư B1 số 119 Vân Đồn (P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà). Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế kể từ 10 giờ 00 ngày 13.8.2020 đến 10 giờ 00 ngày 27.8.2020 và có thể gia hạn thêm.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc