Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Ngừng hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Quốc tang

Thứ Năm 13/08/2020 | 18:38 GMT+7

VHO- Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký Công điện của Bộ VHTTDL về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

Theo nội dung Công điện: Bộ trưởng Bộ VHTTDL điện Thủ trưởng các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày  Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Công điện nêu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã quyết định tổ chức Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu trong hai ngày 14, 15. 8. 2020 (tức ngày 25, 26. 6 năm Canh Tý).

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17. 12. 2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức, Bộ VHTTDL đề nghị thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang như sau:

1. Về việc treo cờ rủ: các cơ quan, công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang.

Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

2. Về việc dự Lễ viếng:

+ Lễ viếng: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 14. 8.2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 15. 8. 2020. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh và Hội trường 25B, đường Quang Trung, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu.

Các đoàn viếng chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa đến viếng.

+ Lễ truy điệu và di quan: Tổ chức vào 12 giờ 30 phút ngày 15. 8 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 05 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

+ Lễ an táng: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 15. 8 tại Nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội.

3. Về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang,  Công điện nêu rõ: Các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước ngừng, hoãn tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí trong 02 ngày Quốc tang.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác trên địa bàn trong 02 ngày Quốc tang.

Công điện của Bộ VHTTDL cũng nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

PHƯƠNG ANH

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top