Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Cuộc thi âm nhạc livestream đầu tiên trên thế giới

Thứ Hai 24/08/2020 | 11:36 GMT+7

VHO-  Vòng chung kết Cuộc thi âm nhạc Tài năng miền Trung lần II năm 2020 với sự tài trợ của Yamaha Music Vietnam và Vietpepper dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2.9 (đợt 2) qua hình thức livestream. Đây là cuộc thi piano theo hình thức trực tuyến đầu tiên trên thế giới tổ chức tại Việt Nam.

 Ban tổ chức và Ban giám khảo làm việc trên các thiết bị công nghệ

 Vòng chung kết trực tuyến đợt 1 (8.8) đã diễn ra trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Theo tiến sĩ, nghệ sĩ piano (pianist) Eun Young Joo đến từ Hàn Quốc và cũng là giám khảo của cuộc thi, trong nhiều năm nay, các cuộc thi piano có yếu tố “trực tuyến” đã khá phổ biến, tuy nhiên chỉ là thí sinh quay video và gửi đến cho giám khảo thông qua các hình thức kết nối khác nhau. Còn riêng với “Tài năng miền Trung” lần II năm 2020, do phải thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, nên thí sinh sẽ trình diễn tại nhà và phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến. Với hình thức này, thí sinh trên khắp thế giới có thể tham gia và giám khảo ở bất cứ nơi nào cũng có thể chấm thi. Tiến sĩ Eun Young Joo cũng cho biết: “Là người đã từng tham gia làm giám khảo ở rất nhiều cuộc thi lớn tại các quốc gia, tôi có thể khẳng định đây là cuộc thi piano bằng livestream đầu tiên trên thế giới. Và tại Hàn Quốc, rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã quan tâm và bày tỏ ý định sẽ tham gia cuộc thi trong những mùa tới”. Đó cũng là lý do dù cuộc thi lấy tên “miền Trung” nhưng thu hút được đông đảo thí sinh ở khắp mọi miền đất nước tham gia, ngoài ra, có cả thí sinh nước ngoài đến từ Mỹ, Pháp…

“Tài năng miền Trung” năm 2020 dành cho thí sinh trong và ngoài nước ở độ tuổi dưới 25. Vòng loại diễn ra từ tháng 5.2020 với 400 thí sinh, tham dự 1.200 bài thi. Sau vòng thi này, Ban giám khảo đã chọn được 250 thí sinh vào dự thi chung kết. Vòng này chia thành hai đợt, đợt 1 vào ngày 8.8 đã chứng kiến 74 thí sinh, chia thành 14 phân bảng, với hai thể loại là piano cổ điển và piano nhạc nhẹ, đem đến những trải nghiệm độc đáo cho những người tham gia cũng như khán giả thưởng thức và đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 2.9 tới đây.

Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức tại điểm thi Nha Trang cho biết: “Cuộc thi Tài năng miền Trung lần I-2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp khi chắp cánh ước mơ theo đuổi âm nhạc cho rất nhiều trẻ em, thanh thiếu niên tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Năm 2020, cuộc thi được mở rộng, nâng tầm thành sân chơi toàn quốc và có cả những thí sinh đến từ các đơn vị đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP.HCM, Học viện Âm nhạc Huế và nhiều thí sinh quốc tế. Sau vòng loại, Ban tổ chức đã chọn được 250 thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước và cả các thí sinh nước ngoài, dự tính sẽ tranh tài trong 3 ngày 7, 8 và 9.9 tại một khu tổ hợp khách sạn 5 sao tại trung tâm TP Nha Trang. Tuy nhiên, với diễn biến bất ngờ của dịch bệnh Covid-19, tôi cùng nhà báo Thái Ca, người sáng lập và tổng điều hành cuộc thi đã bàn bạc và quyết định chuyển đổi thành mô hình thi piano bằng livestream”.

GS Guillaume Coppola (người Pháp), thành viên Ban giám khảo cuộc thi cho biết: “Tôi rất vinh dự khi được tham gia chấm thi cho Tài năng miền Trung lần II năm 2020 và gặp gỡ được rất nhiều thí sinh xuất sắc. Các bạn đã nỗ lực trình diễn với lòng đam mê âm nhạc cháy bỏng. Tôi cũng đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp, sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ của ông Thái Ca, tổng điều hành cuộc thi và ông Hữu Phúc, kỹ sư công nghệ thông tin, để tạo ra một mô hình thi và trình diễn piano thích nghi với tình hình giãn cách xã hội”.

Tài năng miền Trung lần II- 2020 đã mở ra một hình thức thi âm nhạc mới khi kết hợp tối đa công nghệ để phù hợp với những điều kiện giãn cách xã hội, nhưng vẫn bảo đảm được tính chất sống động, hấp dẫn của một cuộc thi. 

  Tôi rất vinh dự khi được tham gia chấm thi cho Tài năng miền Trung lần II năm 2020 và gặp gỡ được rất nhiều thí sinh xuất sắc. Các bạn đã nỗ lực trình diễn với lòng đam mê âm nhạc cháy bỏng. Tôi cũng đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp, sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ của ông Thái Ca, tổng điều hành cuộc thi và ông Hữu Phúc, kỹ sư công nghệ thông tin, để tạo ra một mô hình thi và trình diễn piano thích nghi với tình hình giãn cách xã hội.

(GS Guillaume Coppola, thành viên Ban giám khảo)

T.TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top