Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Việt Nam-Pháp: Tăng cường quan hệ hợp tác VHTTDL

Thứ Ba 25/08/2020 | 11:48 GMT+7

VHO- Sáng nay 25.8 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery. Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác văn hoá, thể thao và du lịch.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nicolas Warnery cho biết Pháp luôn coi hợp tác VHTTDL là một trong những trụ cột chính trong quan hệ hai nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hợp tác VHTTDL hai bên đã chịu nhiều ảnh hưởng. Đại sứ bày tỏ tiếc nuối khi Festival Huế 2020 đã phải hoãn sang năm sau. “Tuy phải hoãn để tránh tập trung đông người nhưng trong trường hợp được tổ chức lại, Pháp mong muốn sẽ được góp sức giúp Việt Nam tổ chức sự kiện lớn này. Tùy vào tình hình thực tế, chúng tôi sẽ tính đến phương án cử nghệ sĩ tại chỗ tham dự Festival”, Đại sứ Pháp Nicolas Warnery nêu.

Toàn cảnh buổi tiếp

Được biết thời gian qua, hợp tác văn hóa Việt Nam – Pháp đã có nhiều bước tiến đáng ghi nhận. Năm 2009, hai nước đã ký Hiệp định về việc thành lập các trung tâm văn hóa. Từ khi ra đời, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã có nhiều hoạt động, phát huy vai trò cầu nối văn hóa với nhiều hoạt động quảng bá đất nước, con người mỗi quốc gia. Các hoạt động giao lưu văn hóa song phương khác cũng diễn ra hết sức sôi nổi. Việt Nam đã cử nhiều đoàn tham gia tích cực tại các liên hoan nghệ thuật quốc tế được tổ chức tại Pháp như Hội chợ quốc tế Du lịch và Ẩm thực Dijon 2017; Liên hoan phim quốc tế Cannes 2017...

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Đại sứ Pháp Nicolas Warnery

Về du lịch, Đại sứ Pháp đánh giá cao Việt Nam là nước có phong cảnh đẹp và là điểm đến hết sức an toàn và cho biết, Pháp sẽ đẩy mạnh quảng bá về đất nước, con người Việt Nam trên các phương tiện truyền thông của nước bạn. Trong khi đó, Pháp luôn được xem là một trong 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam. Du lịch của nước bạn cũng được đánh giá có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý. Đặc biệt có thế mạnh về quy hoạch, quảng bá, xúc tiến, đào tạo. Để thu hút khách du lịch Pháp, từ tháng 7.2015, Chính phủ Việt Nam đã ban hành chính sách thí điểm miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu, trong đó có Pháp (thời hạn tạm trú không quá 15 ngày). Xét thấy hiệu quả từ chính sách này mang lại, Chính phủ đã gia hạn đến ngày 30.6.2021. Từ đó, một vài năm trở lại đây, số lượng du khách Pháp đến Việt Nam luôn ở mức cao. Năm 2019, Việt Nam đón 287.655 lượt khách Pháp đến Việt Nam. Đây là con số rất ấn tượng.

Thể thao cũng chứng kiến những nỗ lực hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia. Đại sứ thể hiện sự vui mừng khi thể thao Pháp và Việt Nam gặt hái được nhiều thành công vang dội ở các giải đấu lớn. Qua đây, ngài Nicolas Warnery đề xuất Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển thể thao, nhất là môn bóng đá. Cụ thể, Pháp hy vọng giữa hai bên sẽ có những đoàn trao đổi, tăng cường thi đấu giao lưu các cấp độ đội tuyển ở môn bóng đá, tổ chức hội thảo, thực hiện các chương trình đào tạo bóng đá trẻ... Từ những sự kiện trên, các cầu thủ trẻ của Việt Nam có cơ hội được cọ xát, truyền cảm hứng để trở thành những ngôi sao tài năng trong tương lai.

Nhất trí với những trao đổi của Đại sứ Nicolas Warnery, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những nỗ lực từ phía Pháp dành cho Việt Nam trong phát triển VHTTDL. Bộ trưởng hoàn toàn ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn trao đổi thể thao và chương trình đào tạo bóng đá trẻ.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng quà lưu niệm ngài Đại sứ

Liên quan đến việc Pháp tăng cường giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên các phương tiện thông tin, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện hoàn toàn hoan nghênh ý tưởng này, đồng thời cho biết, Việt Nam cũng sẽ có những biện pháp kích cầu thị trường du lịch, giúp du lịch hai nước sớm sôi động trở lại ngay sau dịch Covid-19.

Việt Nam cũng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục trao đổi đoàn văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh... Hơn nữa, Việt Nam mong muốn phía bạn tiếp tục cử các đoàn chuyên gia giỏi sang đào tạo nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn..., đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong hoạt động bảo tàng, tổ chức trình diễn di sản văn hóa phi vật thể...

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top