Trộm 37 cây vàng, 4 thanh niên chia nhau 31 năm tù

VHO-4 thanh niên ở Quảng Nam vừa bị tuyên phạt tổng cộng 31 năm tù vì đột nhập vào nhà dân và trộm két sắt chứa 37 cây vàng

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ trộm két sắt lấy 37 cây vàng tại huyện Duy Xuyên. Tòa tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 31 năm tù giam.
Tòa tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 31 năm tù giam, cụ thể : Bùi Văn V. (29 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) 9 năm tù, Lê Tự T.(30 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) 9 năm tù, Trần Duy L.(22 tuổi, trú thị xã Điện Bàn) 7 năm tù và Lê Khắc T.(trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) 6 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Trộm 37 cây vàng, 4 thanh niên chia nhau 31 năm tù - Anh 1

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, rạng sáng 16.3.2018, các đối tượng trên rủ nhau trộm của ông H.C.C. (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) 4 con gà đá trị giá 1,6 triệu đồng.
Sau đó, nhóm thanh niên này tiếp tục dùng kìm cộng lực chuẩn bị sẵn để cắt ổ khóa, đột nhập vào nhà ông T.V.T. (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) và lấy đi nhiều tài sản giá trị gồm máy tính xách tay, Ipad, điện thoại di động, đồng hồ, két sắt chứa 37 cây vàng.
Số vàng trộm được, các đối tượng chia nhau bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Tại phiên tòa sơ thẩm, ngoài chia nhau 31 năm tù, 4 bị cáo còn phải khắc phục, đền bù số tiền hơn 1,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt được của ông T.V.T.

THU HOÀI
 

Ý kiến bạn đọc