Đục tường, giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa 2 vách tường nhà sau một ngày mất tích

VHO-Người đàn ông là nạn nhân chất độc màu da cam loại 1 bị mắc kẹt giữa kẽ hở 2 bức tường nhà rộng khoảng 20 cm giữa căn nhà số 2, đường Cao Lỗ và số 43, đường Trần Phú, phường Lê Mao (TP. Vinh) đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an Nghệ An cắt phá bê tông, đục tường giải cứu thành công.

Sáng 28.8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) nhận được thông tin có 1 người đàn ông mắc kẹt trong kẽ hở giữa 2 vách tường của căn nhà số 2, đường Cao Lỗ và số 43, đường Trần Phú, phường Lê Mao (TP. Vinh). Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1 xuất 2 xe chữa cháy, 20 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng, nhanh chóng tới hiện trường phối hợp với Công an TP Vinh và chính quyền địa phương triển khai công tác giải cứu nạn nhân.

Đục tường, giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa 2 vách tường nhà sau một ngày mất tích - ảnh 1

Lực lượng chức năng khoan, đục bê tông để cứu nạn nhân bị mắc kẹt

Tại thời điểm lực lượng chức năng đến, nửa thân trên của nạn nhân đang mắc kẹt trong vách tường rộng khoảng 20 cm, nạn nhân đang cố thoát ra ngoài nhưng không được. Lực lượng cứu hộ  đã sử dụng các phương tiện chuyên dụng gồm máy cắt, máy đục bê tông, búa để phá dỡ một phần bức tường căn nhà số 43, đường Trần Phú. Sau 30 phút cật lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn.

Đục tường, giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa 2 vách tường nhà sau một ngày mất tích - ảnh 2

Lực lượng chức năng khoan, đục bê tông để cứu nạn nhân bị mắc kẹt

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Hùng Sơn (SN 1979, trú tại phường Lê Mao, là nạn nhân chất độc màu da cam loại 1), mất tích từ ngày 27.8. Người dân cho biết có thể người đàn ông này di chuyển theo vách tường từ đường Cao Lỗ sang đường Trần Phú. Do vách này hẹp dần về phía Trần Phú nên đã bị mắc kẹt. Hiện sức khoẻ anh Sơn đã ổn định. 

                                            PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc