Hơn nửa triệu trẻ em ở Mỹ được chẩn đoán mắc Covid-19

VHO- Hơn 513.000 trẻ em ở Mỹ đã được chẩn đoán mắc Covid-19, chiếm gần 10% tỷ lệ lây nhiễm ở nước này.

Hơn nửa triệu trẻ em ở Mỹ được chẩn đoán mắc Covid-19 - Anh 1

Ảnh minh họa: weill

Theo Viện hàn lâm nhi khoa và Hiệp hội các bệnh viện nhi ở Mỹ, có tới hơn 70.000 trẻ em ở Mỹ mắc Covid-19 trong khoảng thời gian từ 20.8 tới 3.9, nâng tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ em tại Mỹ lên hơn 513.000.

Phần lớn số ca nhiễm được ghi nhận ở trẻ em da màu và gốc Latin cũng như tại các khu vực nghèo. Theo các chuyên gia y tế, trong khi Mỹ đang chuẩn bị đối mặt với dịch cúm mùa, việc sử dụng khẩu trang, giãn cách xã hội, và, tiêm phòng cúm là những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là của trẻ em.  

Trong khi đó, Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Các bệnh truyền nhiễm quốc gia, cho biết ông lạc quan một cách thận trọng về việc một loại vắc xin ngừa Covid-19 sẽ được chứng minh an toàn và hiệu quả vào cuối năm nay. Ông Anthony Fauci cũng cho rằng Mỹ khó có thể có vaccine vào trước ngày bầu cử 3.11, trái với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump mới đây.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc