Filip Nguyễn: Vui vì dự Cúp châu Âu, buồn do không được lên tuyển

VHO- Thủ môn gốc Việt - Filip Nguyễn vừa vinh dự được cùng CLB chủ quản Slovan Liberec góp mặt ở vòng bảng Europa League 2020/2021, thế nhưng thủ thành này lại không được tập trung lên tuyển CH Séc thi đấu trong tháng 10 này.

Filip Nguyễn vừa có màn thể hiện ấn tượng trong chiến thắng 1-0 của Slovan Liberec trước đối thủ Apoel (Đảo Síp) cách đây ít ngày trong trận đấu thuộc vòng Play-off Europa League 2020/2021, qua đó giúp đội bóng CH Séc có lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào đến vòng bảng Europa League. 

Filip Nguyễn: Vui vì dự Cúp châu Âu, buồn do không được lên tuyển - ảnh 1

Filip Nguyễn dù đạt phong độ cao ở CLB nhưng lại không được lên tuyển

Nhìn lại hành trình 3 trận đấu tại vòng loại của Slovan Liberec, các cầu thủ đều chơi rất nỗ lực, trong đó Filip Nguyễn cũng chỉ để thủng lưới 1 bàn. Chiến lược gia Pavel Hoftych của Slovan Liberec cũng đã dành những lời khen tặng cho Filip Nguyễn sau những gì đã thể hiện tại chiến dịch vòng loại.

Chưa dừng lại ở đó, may mắn còn đến với thủ thành 28 tuổi cùng các đồng đội khi Slovan Liberec lọt vào bảng đấu không khó tại Europa League 2020/2021. Dù nằm ở nhóm hạt giống số 4 nhưng CLB Slovan Liberec của Filip Nguyễn chỉ rơi vào bảng đấu dễ thở với sự góp mặt của Gent (Bỉ), Crvena Zvezda (Serbia) và Hoffenheim (Đức).

Dù đang đạt phong độ cao tại CLB Slovan Liberec nhưng Filip Nguyễn lại “bỏ quên” ở đợt tập trung vào tuần tới của tuyển CH Séc. HLV Jaroslav Silhavy của tuyển CH Séc vừa công bố 26 cái tên tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Đảo Síp cũng như 2cuộc đối đầu với Israel và Scotland tại vòng bảng Nation League. Điều đáng nói là trong danh sách các thủ môn lên tuyển CH Séc lần này không có Filip Nguyễn. Trước đó thủ thành cao 1m90 gốc Việt cũng không được ra sân thi đấu một phút nào khi tuyển CH Séc tiếp Scotland hôm 8.9.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc