Người Hà Nội chủ động trước gió lạnh đầu mùa

VHO- Hà Nội đang ở thời tiết đẹp nhất năm, sáng sớm và tối thời tiết se se lạnh, ban ngày nắng ấm. Tuy nhiên thời tiết giao mùa mang theo nhiều rủi ro về sức khoẻ, các bậc phụ huynh phải luôn chủ động chuẩn bị sẵn cho trẻ nhỏ quần áo ấm và khẩu trang.

Người Hà Nội chủ động trước gió lạnh đầu mùa - Anh 1

 Thời tiết giao mùa, chuyển đổi trạng thái từ nóng sang lạnh khá nhanh và đột ngột. Cụ thể sáng nay 7.10, trời khá lạnh buổi sớm, chính vì vậy nhiều bậc phụ huynh đã chuẩn bị áo ấm cho trẻ nhỏ

Người Hà Nội chủ động trước gió lạnh đầu mùa - Anh 2

Ghi nhận trên các tuyến phố, nhiều người dân Thủ đô cảm nhận rõ se se lạnh buổi sớm

Người Hà Nội chủ động trước gió lạnh đầu mùa - Anh 3

Không chỉ thanh niên, nhiều người đi làm sớm cũng co ro vì lạnh

Người Hà Nội chủ động trước gió lạnh đầu mùa - Anh 4

Người Hà Nội chủ động trước gió lạnh đầu mùa - Anh 5

Người lớn trang bị áo ấm mùa đông, trẻ con được quấn kỹ khi tham gia giao thông

Người Hà Nội chủ động trước gió lạnh đầu mùa - Anh 6

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TW, nhiệt độ tại Hà Nội thấp nhất từ 22- 24 độ trong khoảng thời gian sáng sớm và tối muộn

Người Hà Nội chủ động trước gió lạnh đầu mùa - Anh 7

Thời tiết giao mùa, nóng lạnh thất thường tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây bệnh có cơ hội phát triển. Cơ thể dễ đổ bệnh “vặt” và gây nhiều phiền toái trong cuộc sống

Người Hà Nội chủ động trước gió lạnh đầu mùa - Anh 8

 Anh Trịnh Viết Công (Thanh Xuân- HN) cho biết: "Thời tiết trở lạnh đột ngột, sáng nay tôi phải mặc thêm áo khoác cho cháu đề phòng bệnh viêm họng"

Người Hà Nội chủ động trước gió lạnh đầu mùa - Anh 9

Phần lớn trẻ em tiểu học và mẫu giáo đều được phụ huynh chuẩn bị kỹ lưỡng áo quần phòng lạnh

Người Hà Nội chủ động trước gió lạnh đầu mùa - Anh 10

 Phụ huynh Trường mẫu giáo Bách Khoa đang dịu dàng dỗ con trước khi vào lớp

DIỆU VY

Ý kiến bạn đọc