Khởi tranh Giải vô địch cử tạ quốc gia 2020

VHO- Sáng 13.10 tại NTĐ TDTT Phú Thọ (TP.HCM), đã diễn ra các nội dung thi đấu đầu tiên tại Giải vô địch cử tạ quốc gia 2020.

Giải do Liên đoàn Thể hình - Cử tạ Việt Nam phối hợp cùng Sở VHTT TP.HCM tổ chức, có sự tham dự của 145 VĐV đến từ các địa phương có phong trào mạnh như: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, An Giang, Hải Phòng, Lâm Đồng, Hải Dương, Ninh Bình, Khánh Hòa…Giải thi đấu ở nhiều hạng cân khác nhau của nam và nữ, trong đó các hạng cân của nam gồm: 55kg, 61 kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg, 109kg và 109 kg; các hạng cân của nữ là: 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg, 87kg và 87kg.

Khởi tranh Giải vô địch cử tạ quốc gia 2020 - ảnh 1

Gia Thành thi đấu bùng nổ ở hạng cân 55kg nam

Giải năm nay hứa hẹn diễn ra nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn khi có sự tham dự của nhiều đô cử mạnh như: Lại Gia Thành, Nguyễn Ngọc Trung, Hoàng Tấn Tài, Vương Thị Huyền, Khổng Mỹ Phương, Trần Thị Mỹ Dung… Đây là sân chơi để cử tạ Việt Nam chuẩn bị cho những giải quốc tế trong năm 2021, trong đó có SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà.

Theo giới chuyên môn, các VĐV chủ nhà TP.HCM và Hà Nội là được đánh giá cao ở các nội dung tham dự. Cũng ở giải này năm ngoái tại Đà Nẵng, đoàn Hà Nội đã giành ngôi nhất toàn đoàn với 19 HCV, 10 HCB, 6 HCĐ, trong khi TP.HCM xếp ngay sau với 11 HCV, 14 HCB và 8 HCĐ.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải đã diễn ra các nội dung ở các hạng cân 55kg, 61kg nam và 45 kg, 49kg nữ. Đáng chú ý là nhà vô địch SEA Games 30 - Lại Gia Thành (Hà Nội) xuất sắc giành cả 3 HCV ở nội dung 55kg, đồng đội của Gia Thành là Nguyễn Ngọc Trung cũng làm điều tương tự ở hạng cân 61kg nam. Ở các hạng cân 49kg nữ, Trần Thị Mỹ Dung (TP.HCM) giành 2 HCV cử giật và tổng cử, Vương Thị Huyền (Hà Nội) giành HCV cử đẩy. Trong khi đó ở hạng cân 45kg nữ,  VĐV Phạm Đình Thi (An Giang) giành 2 HCV cử đẩy và tổng cử, còn Ngô Thị Quyên (Hải Phòng) giành HCV cử giật.

Ngày14.10, giải sẽ diễn ra các hạng cân 64kg, 73kg nam và 55 kg, 59 kg nữ. Giải sẽ thi đấu đến hết ngày 16.10.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc