Các hạng mục tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vẫn chưa được khắc phục khẩn cấp

VHO- Mặc dù UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo khẩn, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở VHTT và các đơn vị liên quan yêu cầu Công ty TNHH Saigon Glory, chủ đầu tư công trình cao ốc khu tứ giác Bến Thành thực hiện khắc phục khẩn cấp theo nguyên trạng đối với các hạng mục tường rào, cửa cổng và nền khuôn viên của Bảo tàng Mỹ thuật (tiếp giáp đường Lê Thị Hồng Gấm) trước ngày 8.10 và báo cáo UBDN TP.HCM, tuy nhiên đến hôm qua 13.10, các hạng mục nói trên vẫn chưa được khắc phục và có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào.

Các hạng mục tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vẫn chưa được khắc phục khẩn cấp - Anh 1

Các hạng mục bị xâm hại nghiêm trọng tại Bảo tàng Mỹ thuật vẫn chưa được tu sửa khẩn cấp

Liên quan đến việc xây dựng công trình cao ốc khu tứ giác Bến Thành (quận 1) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình di tích Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (Văn Hóa đã có nhiều tin, bài phản ánh), ngày 13.10, chúng tôi trở lại hiện trường và ghi nhận sự việc vẫn cứ “bình chân như vại”, các hạng mục bị xâm hại nghiêm trọng vẫn chưa được hạ giải và tu sửa cấp thiết. Điều này đồng nghĩa, các ngành chức năng và đơn vị liên quan vẫn chưa thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND TP.HCM. Đáng nói hơn, khu vực các hạng mục tường rào, cửa cổng và nền khuôn viên của Bảo tàng Mỹ thuật (tiếp giáp đường Lê Thị Hồng Gấm) đang tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng. Các khối nhà 1, 2, 3 bị nứt, bong tróc nhiều nơi.

Theo thông tin Văn Hóa có được, nguyên nhân các đơn vị liên quan chưa thể khắc phục khẩn cấp các hạng mục tại Bảo tàng Mỹ thuật theo đúng thời hạn là do phương án tu sửa cấp thiết chưa được cơ quan chức năng có thẩm định và đồng ý. Trước đây, Công ty TNHH Saigon Glory (thành viên Tập đoàn Bitexco), chủ đầu tư công trình cao ốc khu tứ giác Bến Thành đã lập phương án tu sửa cấp thiết và trình Sở VHTT thẩm định. Do phương án đưa ra có nhiều nội dung chưa phù hợp, nhất là chưa đúng với quy định tại Điều 19 và Điều 20 trong Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Qua trao đổi, đại diện Sở VHTT TP.HCM cho biết, hiện đã nhận được phương án tu sửa cấp thiết mới của một đơn vị có đủ điều kiện hành nghề thi công tu bổ di tích gửi đến xây dựng nên.

Sở này đang thẩm định và thảo thuận để gửi Sở Xây dựng TP.HCM hoàn thiện hồ sơ tu sửa theo quy định của pháp luật xây dựng. Toàn bộ chi phí tu sửa do Công ty TNHH Saigon Glory chi trả, Sở VHTT chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện.

HOÀNG HẢI

Ý kiến bạn đọc