300 suất quà được Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam trao đến tay người dân vùng lũ

VHO- Chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam đã phát động quyên góp và chuyển quà đến tay người dân vùng bị lũ trong tỉnh Thừa Thiên Huế. Món quà nhỏ mang nặng nghĩa tình của những người công tác trong ngành ẩm thực VN đã làm ấm lòng người dân.

300 suất quà được Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam trao đến tay người dân vùng lũ - Anh 1

300 suất quà được Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam trao đến tay người dân vùng lũ - Anh 2

Cụ thể, sáng ngày 24/10 Ban Thiện nguyện "Vì Miền Trung Yêu Thương" và Chi hội Văn hoá  Ẩm thực Thừa Thiên Huế do ông Lê Tân, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội dẫn đầu đã đi ủng hộ bà con ảnh hưởng lũ lụt xã miền núi Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh TTH. Tại đây, đoàn đã trao 100 suất quà (1 thùng mì gói Vifon; 1 hộp thịt Meat Deli và 5 chai lemona C của Masan; 5 bao bột mì của Phú Đạt Gia Group. 

300 suất quà được Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam trao đến tay người dân vùng lũ - Anh 3

300 suất quà được Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam trao đến tay người dân vùng lũ - Anh 4

Chiều ngày 26/10, ông Nguyễn Quốc Thành, Chủ tịch Chi hội Văn hoá Ẩm thựcThừa Thiên Huế trao 100 suất quà gồm: 1 thùng mỳ tôm, 5 gói bột mỳ, 6 chai nc giải khát. 1 hộp thịt kho cho phường Tứ Hạ 

Sáng ngày 27/10,  trao 100 suất quà gồm: 5 túi bột mỳ, 1 thùng mỳ tôm, 6 chai nước giải khát và 1 hộp thịt kho cho A Lưới.

300 suất quà được Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam trao đến tay người dân vùng lũ - Anh 5

300 suất quà được Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam trao đến tay người dân vùng lũ - Anh 6

300 suất quà được Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam trao đến tay người dân vùng lũ - Anh 7

300 suất quà được Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam trao đến tay người dân vùng lũ - Anh 8
.

Công việc quyên góp hiện đang được Hiệp hội tích cực triển khai để giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão, lũ. Ngoài việc quyên góp, Hiệp hội cũng tổ chức hai chương trình ca nhạc tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội để gây quỹ giúp đồng bào miền Trung.

 

P.V

 

Ý kiến bạn đọc