Quả tim hiến tặng từ Vũng Tàu đã được ghép thành công tại Huế

VHO- Sau gần 3 ngày thực hiện ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt, bệnh nhân Trần Quang H. tại Huế đã tự thở được, các chỉ số huyết động và sinh hóa ổn định, chức năng tim tốt. Đây là ca ghép tim do ekip bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện từ nguồn hiến tạng ở một nam thanh niên ở Bà Rịa- Vũng Tàu.

Ngày 5.12, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt. Bệnh nhân được ghép tạng là Trần Quang H (34 tuổi, trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), bị bệnh cơ tim giãn, suy tim EF:19-23% đã 7 năm nay.

Quả tim hiến tặng từ Vũng Tàu đã được ghép thành công tại Huế - Anh 1

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép tim từ nguồn hiến tạng ở Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: BV cung cấp

Nguồn hiến tạng là một nam thanh niên 30 tuổi, sinh sống tại Thành phố Vũng Tàu. Bệnh nhân không may gặp tai nạn giao thông và bị chấn thương sọ não rất nặng. Gia đình của bệnh nhân đã quyết định hiến tạng với mong muốn một phần thân thể của con trai sẽ cứu sống được nhiều bệnh nhân khác.

Ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, tối ngày 1.12, GS.TS Phạm Như Hiệp- Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã cử một ekip gồm 3 bác sĩ vào Bà Rịa- Vũng Tày để phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) và Bệnh viện 108 (Hà Nội) phẫu thuật lấy tạng. Ca hiến tạng không nằm ở các thành phố lớn, không thuận lợi cho việc vận chuyển nên các bác sĩ lấy tạng của cả 3 bệnh viện nói trên đã phải tính toán rất kỹ để đảm bảo an toàn, đáp ứng thời gian bảo quản cho phép của tạng hiến.

Quả tim hiến tặng từ Vũng Tàu đã được ghép thành công tại Huế - Anh 2

Bệnh nhân Trần Quang H. tự thở được, các chỉ số huyết động và sinh hóa ổn định sau ca ghép tim. Ảnh: BV cung cấp

Lúc 13 giờ 35 phút ngày 2.12, tại bệnh viện Bà Rịa, các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã phẫu thuật lấy quả tim ra khỏi lồng ngực người hiến tạng. Và đến 16 giờ 45 phút cùng ngày, các bác sĩ này đã vận chuyển quả tim “vượt” hơn 1.000km về đến Huế. Đến 17 giờ 15 phút, ekip phẫu thuật của Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu ghép tim cho bệnh nhân Trần Quang H. Và chỉ khoảng hơn 1 giờ 35 phút sau, quả tim đã đập lại trong lồng ngực người nhận tạng. Đến nay, bệnh nhân H đã tỉnh táo, tự thở được, các chỉ số huyết động và sinh hóa ổn định.

Ngoài quả tim được hiến cho bệnh nhân ở Huế, 2 quả thận của người hiến tạng cũng được hiến cho bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy, và gan được hiến cho bệnh nhân ở Bệnh viện 108 (Hà Nội).

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc