Nữ TP.HCM lần thứ 9 vô địch quốc gia

VHO- Giành chiến thắng đậm 6-1 trước Thái Nguyên T&T ở vòng 13 Giải bóng đá nữ VĐQG 2020 trên sân Gò Đậu (Bình Dương) vào tối 10.12 giúp CLB TP.HCM 1 vô địch sớm trước một lượt đấu, đồng thời có danh hiệu thứ 9 ở giải đấu cấp cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam.

Trước trận đấu này, TP.HCM 1 đang dẫn đầu với 34 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai là Hà Nội 1 Watabe 2 điểm nhưng lại đá ít hơn 1 trận. Do đó, chỉ cần 1 điểm trước Thái Nguyên T&T là TP.HCM 1 sẽ lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu, nhưng trước một đối thủ dưới cơ họ đã làm được nhiều hơn thế.

Nữ TP.HCM lần thứ 9 vô địch quốc gia - ảnh 1

TP.HCM 1 vô địch sớm 1 vòng đấu

Thái Nguyên T&T chỉ có thể gây khó khăn cho TP.HCM 1 ở 40 phút đầu trận khi đội bóng này chơi tốt và có bàn gỡ 1-1 ở phút 30 do công của Thúy Nga (trước đó Huỳnh Như mở tỷ số cho TP.HCM 1 ở phút thứ 10). Chỉ trong vòng 3 phút từ phút 41 đến 43, TP.HCM 1 đã ghi 2 bàn liên tiếp do công của Phương Linh và Phạm Thị Trang để vượt lên dẫn 3-1 sau hiệp 1. Trong hiệp 2, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi chơi áp đảo và có thêm 3 bàn nữa do công của Thùy Trang, Phạm Thị Trang và Mỹ Anh, qua đó giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 6-1. 

Với kết quả này, TP.HCM 1 đã lên ngôi vô địch sớm trước 1 vòng đấu khi đang có 37 điểm, hơn Hà Nội 1 Watabe 5 điểm nhưng giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa. Đây cũng danh hiệu vô địch thứ 4 trong 5 năm qua và cũng lần thứ 9 (sau các năm 2002, 2004, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020) của đội bóng thành phố mang tên Bác trong lịch sử giải đấu. Với “ngôi hậu” này, TP.HCM 1 còn kém thành tích 10 lần vô địch của Hà Nội đúng 1 danh hiệu nữa.

Vòng đấu cuối cùng của giải sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13.12 với 4 trận: Hà Nội 2 Watabe – Sơn La,Than KSVN – Hà Nội 1 Watabe (ngày 12.12), Thái Nguyên T&T – TP.HCM 2, Phong Phú Hà Nam – TP.HCM 1.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc