Tuyển nữ Việt Nam là số 1 Đông Nam Á trong năm 2020

VHO- Theo bảng xếp hạng tháng 12 và cũng là bảng xếp hạng kết thúc năm 2020 vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi số 1 tại khu vực Đông Nam Á.

Các cô gái tuyển Việt Nam dù không thi đấu bất cứ trận nào trong quý IV năm 2020 nhưng vẫn tăng 1 bậc với 1657 điểm để xếp hạng 34 thế giới, hạng 5 châu Á và số 1 Đông Nam Á.

Tuyển nữ Việt Nam là số 1 Đông Nam Á trong năm 2020 - ảnh 1

Kết thúc năm 2020, tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 34 thế giới, hạng 5 châu Á và số 1 Đông Nam Á

Tính riêng ở khu vực Đông Nam Á, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung luôn duy trì vị thế số 1 trong suốt năm 2020. Với 1657 điểm, tuyển nữ Việt Nam nhiều hơn kình địch Thái Lan đến 61 điểm. Kết thúc năm 2020, đội bóng “xứ chùa vàng” có trong tay 1597 điểm, xếp hạng 38 thế giới, thứ 6 châu Á và số 2 Đông Nam Á. Các vị trí tiếp theo ở Đông Nam Á lần lượt thuộc về Myanmar, Philippines và Malaysia.

Trong năm 2020, giải đấu duy nhất mà tuyển nữ Việt Nam tham dự là Vòng loại môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 hồi tháng 3. Ở giải đấu này, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã xuất sắc vượt qua vòng bảng để lần đầu tiên trong lịch sử tiến đến vòng play-off. Dù vậy, trước đội bóng quá mạnh là tuyển Australia, tuyển Việt Nam đã chịu dừng bước sau 2 lượt trận với tỷ số 1-7.

Dự kiến tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 1 tới để chuẩn bị cho những giải đấu trong năm 2021 là AFF Cup, SEA Games 31.

V.HY

Ý kiến bạn đọc