Trường Sa, DK1 đón ngư dân vào tránh trú bão số 14

VHO- Bắt đầu từ 14 giờ chiều qua 20.12, Đảo Song Tử Tây tổ chức đón tiếp tàu thuyền và bà con ngư dân đang khai thác đánh bắt trên vùng biển Trường Sa vào trú tránh bão số 4 để bảo đảm an toàn.

Trường Sa, DK1 đón ngư dân vào tránh trú bão số 14 - Anh 1

 Tàu cá của ngư dân vào âu tàu đảo Song Tử Tây tránh áp thấp nhiệt đới Ảnh: CÔNG VIÊN

Theo trung tá Nguyễn Đức Độ, Chỉ huy trưởng kiêm Chủ tịch xã đảo Song Tử Tây, bộ đội đã chuẩn bị sẵn sàng cơ số nước ngọt, lương thực, muối, dầu, chỗ ăn nghỉ phục vụ ngư dân. Bão số 14 có cường độ mạnh, ảnh hưởng đến sinh mạng, phương tiện tàu thuyền tài sản của ngư dân. Cứu giúp ngư dân lúc này là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất. Chúng tôi tổ chức túc trực 24/24 giờ, trong bất luận tình huống nào, tàu thuyền, thân thể của bà con ngư dân phải được cứu giúp trú tránh bão chu đáo”, trung tá Độ thông tin

Đầu giờ chiều cùng ngày, quan trắc đảo Song Tử Tây báo về, vùng biển có sóng to gió lớn cấp 7, giật cấp 8, mưa liên tục và có khả năng sóng gió to thêm. Để bảo đảm an toàn, cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây đã thực hiện “4 tại chỗ”. Duy trì đội xuồng CQ cao tốc sẵn sàng cứu tàu cá của ngư dân nếu bị mắc cạn trên sườn, thềm san hô. Đội quân y của đảo chuẩn bị y cụ, áo ấm, cơ thuốc cấp cứu đủ cho 50 ngư dân trở lên. Âu tàu bố trí thêm vị trí cột dây cho tàu cá của ngư dân neo đậu.

Trong khi đó, tại cuộc họp của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp bàn giải pháp ứng phó bão số 14 tại Hà Nội, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh rủi ro trên biển hiện nay là rất lớn, các địa phương không được chủ quan bởi diễn biến bão số 14 còn rất phức tạp.

TRẦN MẠNH TUẤN

Ý kiến bạn đọc