Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Ra mắt bộ phim "Đội thiếu niên du kích Đình Bảng"

Thứ Tư 23/12/2020 | 00:00 GMT+7

VHO- Lễ ra mắt bộ phim truyền hình Đội thiếu niên du kích Đình Bảng đã diễn ra sáng 22.12 tại TP. Bắc Ninh. Phim chuyển thể từ truyện cùng tên của cố nhà văn Xuân Sách, khai thác những nhân vật và sự kiện có thực của một đội thiếu niên anh dũng ở Đình Bảng, Bắc Ninh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1954).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn tặng  hoa chúc mừng ê kip làm phim

Tối 22.12, phim  được chiếu trên Đài PTTH tỉnh Bắc Ninh và từ tối 23.12, 5 tập phim tiếp tục được trình chiếu trên Đài Truyền hình QĐND Việt Nam.

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh Trần Quang Nam phát biểu, Đội thiếu niên du kích Đình Bảng đã trở thành biểu tượng chủ nghĩa anh hùng cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam. Tên gọi và những thành tích chiến đấu, hi sinh của Đội thiếu niên du kích Đình Bảng đã đi vào sử sách; được coi là trang sử vàng truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh, tên tuổi đã vang xa ngoài biên giới.

Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Ninh Trần Quang Nam tặng hoa các diễn viên tham gia bộ phim

“Bộ phim nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; xây dựng hình tượng điển hình cá nhân, tập thể Đội thiếu niên du kích Đình Bảng , đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam  cùng nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí phấn đấu, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới”, ông Trần Quang Nam khẳng định.

Đạo diễn, NSƯT Trần Vịnh phát biểu tại lễ ra mắt

Tác phẩm của cố nhà văn Xuân Sách viết về sự hình thành và quá trình chiến đấu, hi sinh của đội thiếu niên du kích Đình Bảng, vùng đất Bắc Ninh- Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến và cách mạng.  Ngay từ khi cuốn sách lần đầu phát hành vào năm 1964, Đội thiếu niên du kích Đình Bảng đã được sự đón nhận nồng nhiệt của các tầng lớp độc giả, đặc biệt là độc giả lứa tuổi thiếu niên, học sinh. Cuốn truyện đã vượt qua thời gian, sống trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc. Phim truyền hình Đội thiếu niên du kích Đình Bảng  được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo,  Sở VHTTDL Bắc Ninh chủ trì thực hiện.

Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Ninh Trần Quang Nam phát biểu tại lễ ra mắt bộ phim

Kịch bản do NSND Nguyễn Hữu Phần, NSƯT Phi Tiến Sơn chuyển thể và phóng tác từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Xuân Sách, NSƯT Trần Vịnh làm đạo diễn. Quy mô sản xuất gồm 5 tập, 45 phút/tập, phim được lồng ghép sinh động, phản ánh chân thực hoàn cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đấu tranh giành độc lập dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đạo diễn, NSƯT Trần Vịnh, người được Bộ Quốc phòng trao tặng giải thưởng “Người làm nhiều phim chiến tranh nhất Việt Nam” tâm sự: “Tôi làm phim về đề tài chiến tranh cách mạng với khát khao kể lại những câu chuyện cổ tích  để thế hệ trẻ hôm nay thấm thía, hiểu sâu sắc về những gì mà cha ông đã hi sinh cho cuộc sống hôm nay”.

Cảnh trong phim

Bối cảnh phim được thực hiện tại phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn và xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Bối cảnh phim được xây dựng, cải tạo theo thiết kế của thời kỳ kháng chiến chống Pháp, với các bối cảnh làng, chợ, căn cứ Đình Bảng, đồn Pháp, kho xăng, nhà lá, nhà đất... cùng hệ thống đạo cụ vũ khí, khí tài dưới sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 1; Bộ Chỉ huy Quân dự tỉnh Bắc Ninh, Bảo tàng Bắc Ninh...

Các đội viên của Đội thiếu niên du kích Đình Bảng được tái hiện chân thực theo phiên bản gốc trong tác phẩm của Nhà văn Xuân Sách. Đó là những gương mặt như anh Bát- Phụ trách đội (do Phan Thắng thủ vai); Chị Gái- Phụ trách đội (do Vân Thường thủ vai); Thư- Trưởng Ban công tác đặc biệt (do Lỗ Thị Bích Phương thủ vai); Lượt- Đội trưởng (do Lê Hiếu Tài thủ vai); Hoan- Đội phó (do Trịnh Hoàng Hà thủ vai); Húc- Đội viên (do Nguyễn Mạnh Hà thủ vai); Thạo- Đội viên (do Phạm Minh Tiến thủ vai); Phát- đội viên (do Nguyễn Thế Phương thủ vai); Thuộc – Đội viên (do Đinh Duy Linh thủ vai); Bách- đội viên (do Trịnh Ngọc Hiếu thủ vai); Dìn- Đội viên (do Nguyễn Trung Đức thủ vai); Tâm- Đội viên (do Dương Minh Ánh Tâm thủ vai). Cùng sự góp mặt của các diễn viên Charles Nathan Winston trong vai Lơ- Rát...

 “Làm phim về đề tài chiến tranh cách mạng đương nhiên sẽ rất khó khăn. Khó khăn lớn nhất và cũng là điều khiến tôi hài lòng nhất là việc tuyển chọn được một đội ngũ diễn viên rất hợp vai. Khi nhận phim, tôi băn khoăn việc làm sao có thể tuyển chọn được những gương mặt phù hợp bối cảnh cách đây 71 năm. Đến khi chọn được dàn diễn viên này, tôi thấy mình đã thành công rồi, họ là những gương mặt trẻ, có nét ngờ nghệch của những thiếu niên xưa. Lần đầu tiên làm phim mà tôi chỉ dàn cảnh rồi để diễn viên diễn tự nhiên, tôi muốn có thể gặt hái được hết những nét ngờ nghệch, chân thật của những bạn thiếu niên lần đầu vào vai diễn”, đạo diễn Trần Vịnh giãi bày.

 Các diễn viên trước khi nhận vai diễn đều được đạo diễn cùng ekip kể lại câu chuyện có thật về Đội thiếu niên Du kích Đình Bảng để có thể hiểu câu chuyện, yêu nhân vật của mình và nhập tâm từng vai diễn chuẩn bị đảm nhận. Bên cạnh kỹ năng diễn xuất, các diễn viên cũng rèn luyện nhiều kỹ năng khác như cưỡi trâu, bơi lội trong thời gian lâu nhất, thổi sáo, múa võ... Với sự yêu mến tác phẩm và các nhân vật trong câu chuyện, các đội viên trong phim đã lột tả thành công tính chân thực của đội thiếu niên du kích Đình Bảng năm nào.

Có thể nói, đây là bộ phim quy tụ đội ngũ sản xuất có tên tuổi lớn cho dòng phim chiến tranh cách mạng. Với nhiều tên tuổi NSND, NSƯT tham gia, Đội thiếu niên du kích Đình Bảng đã tái hiện một cách sinh động, hấp dẫn, trẻ trung các nhân vật thiếu niên anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954); khẳng định sức mạnh của đường lối chiến tranh nhân dân và tư tưởng của Bác về “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ; Tùy theo sức của mình; Để tham gia kháng chiến” dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Ông Nguyễn Đức Thìn, cựu thiếu niên du kích Đình Bảng đến với lễ ra mắt phim với vai trò nhân chứng lịch sử. Ông xúc động khi nhìn thấy hình ảnh của mình và bạn bè, đồng đội năm xưa trong phim. “Tôi thấy bóng dáng của mình và các bạn trong đó, thấy lại những năm tháng xa xưa, những tháng ngày cam go, quyết liệt, hoạt động đầy khó khăn và hiểm nguy trong lòng địch. Thật xúc động khi sau 70 năm, chúng tôi lại được gặp lại những giá trị trân quý này...”.

Phim công chiếu vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

BẢO ANH; ảnh: NGỌC MINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top