Tuyển Việt Nam thắng ngược đội U22 Quốc gia

VHO- Trận giao hữu đầu tiên giữa các học trò của HLV Park Hang-seo trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào tối 23.12 chứng kiến màn lội ngược dòng của ĐT Việt Nam trước các đàn em ở đội U22 Quốc gia.

Ở trận này, HLV Park Hang-seo muốn thử nghiệm đội hình ở ĐT Việt Nam bằng cách trao cơ hội cho nhiều cái tên mới, đó đều là những cầu thủ có phong độ tốt ở V.League 2020 như: Tuấn Tài, Văn Quyết, Thanh Hào, Văn Triển, Việt Anh, Việt Cường…, còn những Tuấn Anh, Công Phượng, Quang Hải, Văn Thanh, Văn Đức, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng… không được đăng ký.

Tuyển Việt Nam thắng ngược đội U22 Quốc gia - ảnh 1

Đội U22 Quốc gia (áo trắng) đã có màn trình diễn tốt trước các đàn anh. Ảnh: VFF

Trong khi đó, đội U22 Quốc gia ra sân với đội hình chưa phải ưng ý nhất của ông Park. Trận này, 2 đội bóng được dẫn dắt bởi 2 trợ lý người Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo không trực tiếp chỉ đạo, ông ngồi trên khán đài để có cái nhìn tổng thể về màn trình diễn của các cầu thủ hai đội.

Nhập cuộc đầy tự tin, các cầu thủ U22 Quốc gia chơi có phần lấn lướt các đàn anh ở 45 phút đầu tiên. Thậm chí, đội U22 Quốc gia còn có bàn thắng dẫn trước do công của Văn Đạt ở phút 21 sau một pha phối hợp đẹp mắt ở giữa sân. Nhưng không lâu sau đó, đội trưởng Văn Quyết đánh dấu màn tái xuất ĐT Việt Nam với bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp 2, đội U22 Quốc gia lại một lần nữa vượt lên dẫn trước. Phút 51, ĐT Việt Nam bị thổi phạt đền do Văn Việt phạm lỗi với Hữu Thắng trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Hữu Thắng đã dễ dàng đánh bại Tấn Trường, nâng tỷ số lên 2-1. Thế nhưng ĐT Việt Nam với Xuân Trường, Văn Toàn và Văn Kiên được vào sân không lâu sau đó đã có bàn gỡ. Phút 55, Văn Toản phạm lỗi với Xuân Cường trong vòng cấm và trên chấm 11m, Xuân Trường đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho ĐT Việt Nam. Trận đấu sau đó diễn ra trong thế giằng co. Tới phút 78, sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, Đức Chinh có pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền thông minh của Xuân Mạnh, để ấn định tỷ số  3-2 cho ĐT Việt Nam.

Với màn thể hiện của các cầu thủ 2 đội dưới sân, HLV Park Hang-seo ít nhiều đã có những đánh giá và “thu hoạch” cho riêng về vệ việc thử nghiệm nhân sự và chiến thuật sau hơn một năm không được trực tiếp cầm quân. Theo lịch, 2 đội sẽ tiếp tục đá thêm 1 trận giao hữu nữa tại sân Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 27.12 tới.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc