Tài xế trả lại 500 triệu đồng cho hành khách bỏ quên trên xe taxi

VHO-Ngày 22.12, tài xế Đinh Xuân Giang (Taxi Vinasun) đón khách từ đường Hàm Nghi (quận 1, TP.HCM) về đường Lê Lai, khi xuống xe hành khách vô tình bỏ quên một gói nilong màu đen. Ngay sau khi nhận thông tin khách hàng bỏ quên tài sản, lái xe Đinh Xuân Giang đã nhanh chóng quay lại và trao trả tận tay cho hành khách. Qua kiểm tra, hành khách xác nhận bên trong gói nilong còn nguyên vẹn đủ 500 triệu đồng tiền mặt.

Tài xế trả lại 500 triệu đồng cho hành khách bỏ quên trên xe taxi - ảnh 1

Hành khách xác nhận được tài xế của Vinasun Taxi trao trả lại đủ 500 triệu đồng bỏ quên trên xe taxi

Hành động trung thực và cao đẹp của lái xe Đinh Xuân Giang (tài 10795 – Đội NQ37 – Chi nhánh 2)  đã được Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Taxi) đã trao giấy khen và tiền thưởng vào ngày 29.12. Tính từ tháng 1.2019 đến tháng 10.2020 đã có trên 18.300 lượt lái xe Vinasun Taxi tự giác trả lại hành lý, tài sản do hành khách rơi rớt hoặc bỏ quên trên xe taxi, tổng giá trị lên đến hơn 41,5 tỉ đồng. Lái xe Đinh Xuân Giang thuộc một trong những tài xế có thành tích trả lại tài sản có giá trị cao cho khách hàng trong năm nay.

Tài xế trả lại 500 triệu đồng cho hành khách bỏ quên trên xe taxi - ảnh 2

Hành động trung thực và cao đẹp của lái xe Đinh Xuân Giang đã được Giám đốc Taxi Vinasun tặng giấy khen và tiền thưởng

Ông Tạ Long Hỷ, Giám đốc Taxi Vinasun cho biết, việc tự giác trả lại tài sản, hành lý cho hành khách bỏ quên trên xe không chỉ là phẩm chất đạo đức của lái xe, mà còn là quy định của đơn vị. Tất cả lái xe khi gia nhập Vinasun đều được đào tạo huấn luyện theo tiêu chuẩn. Bên cạnh thường xuyên tuyên dương, khen thưởng kịp thời các lái xe có thành tích tốt, và hành động đúng chuẩn mực về đạo đức. Vinasun Taxi còn luôn tổ chức các sân chơi và nhiều phong trào thi đua dành cho các lái xe. Khi được tuyển vào Taxi Vinasun, tất cả các lái xe đều phải trải qua lớp đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, lái xe an toàn và sẵn sàng cứu giúp người bị nạn trên đường, ý thức tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an toàn tính mạng và tài sản cho hành khách, tuân thủ luật lệ giao thông...

N.Q

Ý kiến bạn đọc