Thêm một em bé được sinh ra trên tàu cao tốc

VHO- Hành khách đi trên chuyến tàu cao tốc Superdong từ xã đảo Nam Du huyện Kiên Hải (Kiên Giang) vào TP Rạch Giá vào sáng ngày 1.1.2021 đã vỡ òa hạnh phúc khi một sản phụ “vượt cạn” được hai đại úy công an đỡ đẻ thành công. Hai chiến sĩ công an giúp người phụ nữ “vượt cạn” thành công vào đầu năm mới là đại úy, bác sĩ Danh Minh Hoàng và đại úy, bác sĩ Nguyễn Việt Triều cùng là cán bộ, bác sĩ pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang.

Thêm một em bé được sinh ra trên tàu cao tốc - Anh 1

 Đại úy Nguyễn Việt Triều (bìa phải) đỡ đẻ cho sản phụ thành công sáng ngày 1.1.2021

Trong khi chuyến tàu đang chạy trên biển đến gần Hòn Sơn thuộc xã Lại Sơn huyện Kiên Hải thì bất ngờ có một sản phụ ngồi gần đại úy Nguyễn Việt Triều chuyển dạ, có dấu hiệu sinh. Trong khi tàu đang chạy, thấy sản phụ kêu cứu, đại úy Triều, cùng với đồng nghiệp là Danh Minh Hoàng cùng tham gia đỡ đẻ cho sản phụ thành công, mẹ tròn con vuông. Cả tàu hạnh phúc khi biết người phụ nữ đã sinh một bé gái, nặng khoảng 3 kg an toàn ngày trong ngày đầu năm mới. Sau đó, chuyến tàu cao tốc cập bến Hòn Sơn, 2 chiến sĩ công an cùng với chồng của sản phụ đưa 2 mẹ con đến Trạm y tế xã Lại Sơn để được các bác sĩ chăm sóc. Hai chiến sĩ công an lại xuống tàu về lại đất liền.

Trước đó, cũng đã có 2 em bé cũng được sinh ra trên tàu cao tốc và được hành khách đi cùng đỡ đẻ thành công.

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc