Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết

vho- Sáng nay, (29.1) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” năm 2021, với chủ đề “Trao yêu thương - Tết sum vầy”.

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết - Anh 1

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết - Anh 2

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết - Anh 3

Chương trình diễn ra tại không gian thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm: Nhà Công vụ; Quảng trường khu làng dân tộc III; Sân Nhà Điều hành khu làng dân tộc IV. Chương trình do Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Trường Sỹ quan lục quân I cùng các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có tấm lòng hảo tâm chung tay thực hiện.

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết - Anh 4

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết - Anh 5

Đây là chương trình thiện nguyện được tổ chức hằng năm của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nhằm thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái và cũng là dịp để các đơn vị, cá nhân thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, chia sẻ động viên với các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai bão lũ, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, nạn nhân bị nhiễm chất độc Da cam/Dioxin...

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết - Anh 6

Thông qua chương trình, Ban tổ chức cũng mong muốn giới thiệu tới du khách về nét văn hóa đặc sắc trong truyền thống đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ để từ đó góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết - Anh 7

Với chủ đề “Trao yêu thương, Tết sum vầy”,  ban Tổ chức đã trao tặng 1.000 phần quà tới các gia đình nghèo, mỗi phần quà trị giá khoảng 500 nghìn đồng gồm: Bánh chưng, mứt Tết, cùng các loại lương thực, thực phẩm khác.

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết - Anh 8

Thay mặt Ban tổ chức, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên UVTWĐ, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam đã gửi lời chúc mừng năm mới tới đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng văn hóa. Đồng thời, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cũng bày tỏ niềm tin, cộng đồng các dân tộc đang sinh hoạt tại “Ngôi nhà chung” sẽ luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để chung tay xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thành một khu du lịch văn hóa nhiều màu sắc, là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

VŨ MỪNG

Ý kiến bạn đọc