Sáng ngày 5.2 tạm thời không ghi nhận ca mắc mới

VHO- Theo thông tin từ Bản tin của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, sáng 5.2 Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới; hơn 80.000 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Theo đó, tính đến 6h ngày 5.2, cả nước có tổng cộng 1068 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay là 375 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 80.113, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 489; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.362; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 55.262.

Tại Hải Dương, trong 2 ngày qua, Tập đoàn Sun Group và các nhà thầu đã dồn tổng lực để 'làm mới' toàn bộ mặt bằng khu nhà 3 tầng tại khuôn viên Đại học Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Bệnh viện dã chiến (BVDC) thứ ba đặt tại đây đang dần thành hình, với tốc độ thần tốc. Đơn vị này đang nỗ lực hết sức đẩy nhanh tiến độ, để có thể hoàn thành công trình vào ngày 6.2, sớm trước thời hạn cam kết với chính quyền địa phương là 8.2.

Sáng ngày 5.2 tạm thời không ghi nhận ca mắc mới - Anh 1

Các hạng mục của Bệnh viện dã chiến số 3 đang gấp rút được thi công

Các cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 452 (Quân khu 3) dọn dẹp và bàn giao mặt bằng cho đơn vị chịu trách nhiệm thi công. Những hạng mục đầu tiên của bệnh viện đang được gấp rút triển khai, nhưng do cơ sở vật chất ban đầu của khu nhà 3 tầng được chọn làm bệnh viện dã chiến bị xuống cấp, hỏng hóc nặng, nên đơn vị thi công đã làm mới toàn bộ mặt bằng như: sơn mới; lát gạch, làm lại nền nhà; sửa đoạn đường bao quanh khu nhà, bắn vách ngăn, lắp điện nước, mạng Internet…

Đây là ngôi trường được xây dựng từ năm 2007 trên diện tích khoảng 1,6 ha, nằm biệt lập hoàn toàn với khu dân cư, nên hội tụ đầy đủ điều kiện để đảm bảo tốt nhất việc giãn cách an toàn trong phòng chống dịch, cũng như thuận tiện trong việc vận chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế.

Theo thiết kế, Bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương có quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường bệnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở các mức độ khác nhau (từ nhẹ đến nặng). Để đảm bảo chất lượng và tiến độ của Bệnh viện dã chiến. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng dịch được đề cao tối đa tại khu vực thi công Bệnh viện dã chiến số 3, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho cán bộ tham gia thi công. Hai chốt kiểm tra phòng dịch được bố trí trong khu vực thi công Bệnh viện dã chiến. 100% công nhân, cán bộ tham gia thi công sẽ được xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe trước và sau khi vào thi công. Toàn bộ nhân lực được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Khu vực thi công cũng nằm biệt lập hoàn toàn với xung quanh nên có thể hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm chéo.
Trước đó, tại tỉnh Hải Dương, Bộ Y tế đã hỗ trợ thiết lập hai bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế Chí Linh và Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc