Bộ Y tế lo ngại về tình hình dịch tại TP.HCM

VHO- Với việc phát hiện thêm các bệnh nhân dương tính, Bộ trưởng Bộ Y tế lo ngại về tình hình dịch ở TPHCM.

Liên quan đến tình hình dịch tại TP.HCM, trong cuộc họp trực tuyến với UBND TP.HCM sáng ngày 8.2, tại đầu cầu Hà Nội, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết với đợt dịch lần này, các ca lây nhiễm có thể xuất hiện trước đây nhưng chúng ta không phát hiện được bằng phương pháp rRT-PCR. “Nhận định của chúng tôi với tình hình tại TP.HCM là khá phức tạp. Chúng tôi rất lo lắng vì ta chưa bắt được điểm đầu. Với Hải Dương chúng ta còn xác định được. Thành phố có thể thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh mới chứ chưa dừng lại”, ông Long nói.

Bộ Y tế lo ngại về tình hình dịch tại TP.HCM - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long phát biểu chỉ đạo tại đầu cầu Hà Nội

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, BN1970 hay 2002 không phải bệnh nhân đầu tiên. Do đó, chúng ta phải truy vết bằng được các trường hợp này. Đồng thời phải khoanh vùng thật nhanh trường hợp này, lấy mẫu trên diện rộng, tất cả trường hợp liên quan ca bệnh. Sau đó, sẽ thu hẹp lại khoảng cách phong tỏa, để đỡ ảnh hưởng đến người dân. Do dịch đã lan ra cộng đồng, TP.HCM áp dụng Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với từng khu vực.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ rất lo lắng vì chưa xác định được điểm khởi đầu chùm lây nhiễm mới tại TP.HCM. 

Để đồng hành, hỗ trợ TP HCM trong phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế thiết lập bộ phận thường trực đặc biệt tại 51 Phạm Ngọc Thạch, do một Thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách. Đồng thời, Bộ Y tế cũng huy động toàn bộ lực lượng y tế của Trung ương đóng trên địa bàn cùng hỗ trợ TP Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp chống dịch, xử lý chuỗi lây nhiễm ở sân bay cũng như trong cộng đồng.

PGS. Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết các trường hợp dương tính mới được phát hiện phần lớn đều không có triệu chứng bệnh. Các chùm ca bệnh phân bố diện rộng ở 6 quận, huyện trên địa bàn. Do đó, TP cần có biện pháp gấp rút để kiểm soát tình hình. Đặc biệt là công tác hậu cần, chuẩn bị sinh phẩm, vật tư, hóa chất xét nghiệm. "Chúng ta cần lưu ý đã xuất hiện một số trường hợp F2 dương tính nhưng F1 lại âm tính. Điều này cho thấy rằng có những giai đoạn virus không tìm thấy trên xét nghiệm rRT-PCR. Do đó, việc xét nghiệm cần đặt lên hàng đầu để phát hiện sớm, truy vết, kiểm soát", ông Lân nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong, bắt đầu từ bệnh nhân 1979 sau đó lan ra nhiều gia đình. Ngoài ra, sân bay Tân Sơn Nhất có nhiều đơn vị bốc xếp, do đó, TP cần xác định dịch từ đâu để có biện pháp quyết liệt. Các quận Bình Thạnh, 1, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình cần khoanh vùng thật nhanh để tiếp tục truy vết, kiểm tra.

Tính từ ngày 27.1 đến nay, Bộ Y tế đã công bố TP.HCM có 6 bệnh nhân mắc Covid-19. 5 trường hợp mới nhất đều là nhân viên làm công việc xếp dỡ hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, Sở Y tế TP.HCM, cũng xác nhận TP HCM có thêm 24 người dương tính với SARS-CoV-2 có địa chỉ tại quận 12 (7 người), Bình Tân (7), Bình Thạnh (5), Gò Vấp (5).

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc