Tổ chức lễ Khai năm tạ ơn rừng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

VHO- Ông A Rất Búi, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, huyện vừa thống nhất kế hoạch tổ chức lễ Khai năm tạ ơn rừng năm 2021 tại Làng sinh thái di sản Pơmu, xã A Xan vào hai ngày 27 và 28.2. Theo đó, lễ hội lần thứ 4 năm 2021, do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh nên chỉ tổ chức với quy mô nhỏ, vẫn đảm bảo và giữ nguyên phần nghi thức lễ theo truyền thống, nhưng sẽ không tổ chức phần hội với các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Tổ chức lễ Khai năm tạ ơn rừng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch - Anh 1

 Tái hiện nghi thức cúng lễ Khai năm tạ ơn rừng của đồng bào Cơ tu huyện Tây Giang

Huyện cũng yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai công tác tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông… Khai năm tạ ơn rừng là lễ hội truyền thống lâu đời của đồng bào Cơ tu. Tại huyện Tây Giang, lễ hội này là sự kiện để người dân giao lưu văn hóa, gắn chặt thêm sự đoàn kết dân tộc và cũng là dịp để người Cơ tu thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến Mẹ Rừng đã bao dung, che chở và ban tặng những sản vật quý cho dân làng. Lễ vật cúng Thần Rừng gồm dê đực, heo đực, gà trống, trà, rượu, gạo, muối, hoa quả, hai hòn đá, hai quả trứng gà và nhiều đồ cúng khác liên quan theo tín ngưỡng dân gian.

THU HOÀI

 

Ý kiến bạn đọc