Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Bằng những việc làm, hành động thiết thực hưởng ứng phong trào trồng cây và bảo vệ môi trường

Thứ Năm 11/03/2021 | 14:23 GMT+7

VHO-Sáng 11.3, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 và hưởng ứng Chương trình trồng một tỉ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” . Dự Lễ phát động có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị... trực thuộc Bộ; lãnh đạo Ban Quản lý - Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam và đại diện cộng đồng dân tộc đang hoạt động tại “Ngôi nhà chung”.

Lễ phát động chương trình

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến môi trường. Người căn dặn nhân dân phải tích cực trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Mùa Xuân Canh Tý, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây đầu tiên. Từ đó đến nay, cứ mỗi độ Xuân về, nhân dân cả nước lại hưởng ứng “Tết trồng cây” làm theo lời Bác. Phong trào này đã trở thành nét đẹp văn hóa, một hoạt động thường xuyên của các cơ quan đơn vị, các địa phương và mọi người dân Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ phát động

Theo lời dạy của Người, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn có những chương trình lớn để thực hiện trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc và đón Xuân Tân Sửu năm nay, cả nước đang cùng hưởng ứng Chương trình 1 tỉ cây xanh với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh.”

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng trồng cây tại Làng

Cũng trong buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã động viên và kêu gọi các cá nhân, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL bằng những việc làm, hành động cụ thể thiết thực hưởng ứng phong trào trồng cây và bảo vệ môi trường. Trước mắt phải làm cho cảnh quan các đơn vị công tác của mình xanh, sạch , đẹp và có nhiều cây xanh tỏa bóng. Riêng với Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam phải thường xuyên tổ chức trồng cây để cảnh quan của Làng ngày một khang trang và đẹp đẽ hơn.

Lãnh đạo Báo Văn Hóa và các đơn vị hưởng ứng chương trình

Sau buổi lễ phát động, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã cùng các các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và đồng bào dân tộc đang hoạt động tại “Ngôi nhà chung” trồng 100 cây xanh tại không gian Khu các làng dân tộc IV, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm hỏi, giao lưu với đồng bào các dân tộc đang hoạt động và sinh sống tại Làng

VŨ MỪNG; ảnh: TRẦN HUẤN

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top