Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Liên tiếp 2 vụ đuối nước, 4 học sinh tử vong

Thứ Tư 24/03/2021 | 08:57 GMT+7

VHO - Chiều 23.3, nguồn tin từ UBND xã Hòa Bình, TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 3 em học sinh tiểu học tử vong thương tâm.

Hiện trường nơi phát hiện 3 em học sinh lớp 5 bị đuối nước

Thông tin ban đầu, vào lúc 13 giờ ngày 22.3, sau khi ăn cơm trưa, các em gồm: L.Q.H, H.V.T.T (trú tại thôn Pleidong) và em B.N.P.H cùng sinh năm 20210, hiện đang theo học lớp 5B, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Hòa Bình) rủ nhau đi chơi. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, gia đình không thấy các em trở về. Sau đó, khoảng 18 giờ 40 phút, anh Bùi Phi Hùng, trú tại thôn 5, xã Hòa Bình phát hiện có xe đạp và một số đồ dùng cá nhân ở khu vực đập thủy lợi Ia Băng. Anh Hùng đi vòng quanh xem xét thì phát hiện 3 em nêu trên bị đuối nước tại vũng nước dưới chân đập. Sau đó anh Hùng thông tin cho người dân để đưa thi thể các em về nhà, đồng thời báo với chính quyền địa phương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Hòa Bình đã trích kinh phí từ Quỹ Trẻ em của xã số tiền 3 triệu đồng, và vận động từ các nhà hảo tâm thêm số tiền 2,1 triệu đồng để hỗ trợ, thăm hỏi gia đình các em.

Nơi em H. tử vong bị chặn dòng để khai thác cát trái phép

Trước đó, vào chiều 21-3, trên địa bàn xã Cát Lâm, huyện Phù Cát (Bình Định), cũng đã xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 học sinh lớp 7 tử vong. Điều đáng nói, đoạn suối khiến học sinh này tử vong đang bị chặn dòng để khai thác cát trái phép.

Theo đó, chiều 21-3, người dân địa phương phát hiện em H.T.H (13 tuổi, ở thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm), bị đuối nước tại khu vực suối Lỗ Lùm (thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm) nên đã tri hô, tìm cách vớt nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, khi được vớt lên bờ thì em H. đã tử vong. Tại hiện trường, khu vực em H. gặp nạn đang tích nước do dòng chảy của suối bị chặn bằng gạch đá để khai thác cát trái phép.

Người nhà nạn nhân thông tin, em H. đang ngủ trưa thì nhóm bạn khoảng 3 người đến rủ đi hái me. Đến chiều thì gia đình nhận thông tin em H. gặp nạn tại suối.

Lãnh đạo UBND xã Cát Lâm cũng thừa nhận, thời gian qua có tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra tại suối Lỗ Lùm,  địa phương cũng đã thường xuyên kiểm tra, xử lý nhưng tình trành này vẫn không chấm dứt.

NGỌC HÒA - PHAN HIẾU

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top