Huy động “hỗ trợ” tiền mua... xe máy cho phụ huynh mất xe máy

VHO- Ra thông báo huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh toàn trường “hỗ trợ tự nguyện” tiền mua xe máy cho một phụ huynh của trường khi người này bị mất xe máy lúc đến đón con. Sự việc xảy ra tại trường Mầm non A xã Tứ Hiệp (Thanh trì, Hà Nội).

Huy động “hỗ trợ” tiền mua... xe máy cho phụ huynh mất xe máy - Anh 1

Văn bản huy động tiền của phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

Phóng viên Văn Hóa vừa nhận được phản ánh của một số phụ huynh học sinh khi cho rằng, Hiệu trưởng trường Mầm non A xã Tứ Hiệp huy động phụ huynh đóng góp tiền ủng hộ không chính đáng và không đúng thẩm quyền. Theo đó, vào ngày 30.3 vừa qua, cô Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng trường Mầm non A ký thông báo gửi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh của toàn bộ 4 điểm trường thuộc trường Mầm non A.

Thông báo có đoạn viết: “Ngày 24.3.2021, trong thời gian lên lớp mẫu giáo nhỡ B1 để đón con, chị N.T.T là mẹ của cháu L.V.Q đã bị kẻ giam lấy cắp chiếc xe máy SH mode khi để ở cổng trường khu Văn Điển 1. Đây là một mất mát lớn của gia đình. Để chia sẻ rủi ro và giúp đỡ gia đình cháu Q với sự việc không mong muốn trên, Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh trường Mầm non A xã Tứ Hiệp kêu gọi các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các bậc phụ huynh học sinh với tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ, hỗ trợ cho gia đình cháu Q. Thời gian ủng hộ từ ngày 31.3 đến ngày 9.4, hình thức ủng hộ: Tự nguyện bằng tiền mặt...”. Thông báo này có chữ ký của Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn nhà trường và đại diện Hội Cha mẹ học sinh trường.

Huy động “hỗ trợ” tiền mua... xe máy cho phụ huynh mất xe máy - Anh 2

 Trường Mầm non A xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Khi thông báo được phát ra, nhiều phụ huynh học sinh đã bức xúc. Có người nói, “tôi không hiểu hiệu trưởng nghĩ thế nào mà có một thông báo kỳ quặc như vậy. Giả sử ủng hộ trường hợp đặc biệt khó khăn hay bệnh tật hiểm nghèo thì còn được, đằng này lại ủng hộ cho phụ huynh mua xe máy sang”. Trao đổi với phóng viên Văn Hóa vào chiều 5.4, bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận có văn bản trên. Nhưng ngay sau khi công bố chủ trương, nhà trường đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phụ huynh học sinh nên sáng 2.4, bà Lan đã thông báo lại (bằng miệng) tới các điểm trường “tạm dừng thu tiền ủng hộ”. Bà Lan khẳng định, cho tới nay trường chưa thu tiền của bất kỳ ai. Tuy nhiên cho tới ngày 5.4, văn bản mà nhà trường thông báo vẫn chưa được chính thức thu hồi.

Hiệu trưởng trường này cũng cho biết, theo quy định của thành phố, trường không được quyền thu tiền gửi xe của phụ huynh và cũng không có trách nhiệm trông xe. Vì vậy, việc trường ra thông báo huy động tiền từ cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh chỉ là hình thức tự nguyện hỗ trợ cho người mất xe, hoàn toàn không phải là trường “chịu trách nhiệm về việc mất xe đó của phụ huynh học sinh”. Bà Lan thừa nhận, việc ra thông báo huy động tiền từ phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vào mục đích như vậy là “vội vàng, thiếu cân nhắc và gây dư luận không tốt”. Do từ trước tới nay tại trường chưa bao giờ xảy ra mất xe máy nên việc xử lý như vậy là cũng bởi thiếu kinh nghiệm. Trường đã ra một thông báo mới cảnh báo tới toàn thể phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nêu cao cảnh giác hơn trong việc giữ gìn tài sản trong đó có xe máy khi đưa đón con tại trường.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì xác nhận là đã được báo cáo về sự việc, đồng thời Phòng đã yêu cầu trường dừng ngay việc thu tiền; lãnh đạo trường cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về vấn đề này. 

QUỐC HÙNG

Ý kiến bạn đọc