Ai Cập chính thức bắt giữ tàu Evergiven vì chậm bồi thường

VHO- Cơ quan quản lý kênh đào Suez hôm 13.4 thông báo rằng tàu Ever Given chính thức bị bắt do công ty cho thuê tàu chậm trễ trong việc bồi thường.

Trung tướng Osama Rabie, người đứng đầu Cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết tàu Evergiven đang ở vùng hồ ở tỉnh Ismailia.

Ai Cập chính thức bắt giữ tàu Evergiven vì chậm bồi thường - Anh 1

Người quản lý Kênh đào Suez tuyên bố chủ tàu Ever Green phải chịu trách nhiệm cho sự cố

Kết quả của cuộc điều tra về nguyên nhân sự cố tàu mắc kẹt hôm 23.3 sẽ được công bố vào ngày 15.4. Ông Osama Rabie nói rằng quyết định bắt giữ tàu không có nghĩa là ngừng đàm phán để chấm dứt khủng hoảng cho đến khi tàu được phép tiếp tục hành trình.

Cơ quan quản lý kênh đào Suez đề nghị công ty cho thuê tàu bồi thường cho vụ tai nạn số tiền gần 900 triệu USD do làm gián đoạn đường vận chuyển trong thời gian 6 ngày, gây thiệt hại cho kênh và chi phí thả nổi tàu. Tuy nhiên, công ty cho thuê tàu đã trì hoãn việc bồi thường. Điều này khiến Cơ quan quản lý kênh đào Suez phải hoàn tất các thủ tục khởi kiện con tàu lên Tòa án Kinh tế Ismailia.

Tòa án Ismailia đã ra quyết định tạm giữ con tàu để chờ thanh toán khoản bồi thường.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc