Quảng Bình: Tuyên truyền bầu cử diễn ra với nhiều hình thức

VHO – Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở tỉnh Quảng Bình đã diễn ra với nhiều hình thức; góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Quảng Bình: Tuyên truyền bầu cử diễn ra với nhiều hình thức - ảnh 1

Họp báo thông tin về công tác bầu cử

Chiều ngày 5.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi họp báo thông tin về công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông tin tại buổi họp báo, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình cho biết: Kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã bàn giao đến Ủy ban Bầu cử tỉnh danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do địa phương giới thiệu và 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Ở cấp tỉnh đã thành lập 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Ở cấp huyện đã thành lập 63 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; số đại biểu được bầu 259. Ở cấp xã đã thành lập 1.005 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; số đại biểu được bầu 3501.

Đặc biệt, tại tỉnh Quảng Bình, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép 17 khu vực bỏ phiếu ở vùng sâu vùng xa tại 2 huyện Quảng Ninh và Bố Trạch được bầu cử sớm trước 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang phối hợp với các địa phương bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức phun khử trùng tại các điểm bầu cử, điểm kiểm phiếu trên địa bàn xã/phường/thị trấn 01 ngày trước bầu cử; bố trí đầy đủ trang phục phòng chống dịch COVID-19 theo quy định…

Quảng Bình: Tuyên truyền bầu cử diễn ra với nhiều hình thức - ảnh 2

Cử tri theo dõi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử, tổ chức các hoạt động cổ động trực quan phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương đã tổ chức tuyên truyền bằng các cụm pano, áp phích lớn tại nơi công cộng và các điểm tập trung đông dân cư…

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung về tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, của cử tri; các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử; công tác vận động bầu cử; công tác tuyên truyền ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo hướng về ngày bầu cử.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình khẳng định: Đến nay, công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở tỉnh Quảng Bình diễn ra đảm bảo theo kế hoạch, thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật định, đúng tiến độ thời gian của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình cũng mong muốn trong thời gian tới các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương để tạo hiệu ứng tích cực đến đông đảo cử tri và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc