Lâm Đồng: Tạm đình chỉ công tác giáo viên đánh học sinh

VHO - Một giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương (Đà Lạt, Lâm Đồng) vừa bị tạm đình chỉ công tác do có hành vi bạo hành với học sinh.

Lâm Đồng: Tạm đình chỉ công tác giáo viên đánh học sinh - ảnh 1

Trường tiểu học Trưng Vương (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng), nơi xảy ra vụ việc

Sáng 7.5, bà Hoàng Thu Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương cho biết, Ban Giám hiệu nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với bà L.T.B.L, là giáo viên chủ nhiệm lớp 2D của trường vì đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp.

Theo đó, vào chiều ngày 6.5, trong quá trình đứng lớp bà L đã dùng cán cây hốt rác trong lớp đánh nhiều phát vào mông học sinh Đ.H.K, học sinh lớp 2D của trường gây nên nhiều vết bầm tím trên mông học sinh này.

Phụ huynh của em K cho biết, sau khi đón con đi học về thì phát hiện trên người con mình có nhiều vết lằn roi nên gạn hỏi thì được con cho biết bị cô đánh vì không thuộc bài.

Vụ việc chưa dừng lại ở đó khi phụ huynh của học sinh này đã tìm đến nhà cô giáo L để truy vấn. Tại đây, trong lúc lời qua tiếng lại, 2 bên đã xảy ra cãi vã và xô xát. Đến 19h cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, Công an phường 2 (TP. Đà Lạt) đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc.

Theo tường trình của cô L, trước đó đã có nhiều lần nhắn tin cho phụ huynh của em K về vấn đề học sinh này thường xuyên không hoàn thành các bài tập trên lớp nhưng chỉ nhận được tin nhắn của phụ huynh là “giao hết cho mấy chị”, nên mới ức chế và áp lực dẫn đến hành vi không kiểm soát trên.

Ông Trần Đức Minh - Trưởng Phòng Giáo dục TP. Đà Lạt cho biết, “Phòng đã nhận được thông tin vụ việc và sẽ có thông tin chính thức cho báo chí về vấn đề này sau khi có kết quả chính xác”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc