7 điểm dừng, trả khách và hàng hóa từ các địa phương có dịch Covid-19 đến tỉnh Quảng Nam

VHO-UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định 1244 về việc quy định các điểm dừng, trả khách và phương án quản lý, kiểm soát tại các điểm dừng, trả khách và hàng hóa của các phương tiện vận tải từ các địa phương có dịch Covid-19 đến địa bàn tỉnh Quảng Nam.

7 điểm dừng, trả khách và hàng hóa từ các địa phương có dịch Covid-19 đến tỉnh Quảng Nam - Anh 1

Một trong các điểm, dừng trả khách đối với các phương tiện vận tải đường bộ từ các địa phương có dịch đến địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo đó, nhằm kiểm soát, ngăn chặn không để dịch bệnh Covid-19 từ các địa phương khác xâm nhập và lây lan trên địa bàn, tỉnh Quảng Nam quy định 7 điểm dừng, trả khách đối với các phương tiện vận tải đường bộ từ các địa phương có dịch đến địa bàn tỉnh. 
Cụ thể như sau: Trên quốc lộ 1 có 4 điểm tại các bến xe khách Bắc Quảng Nam ( thị xã Điện Bàn); Nam Phước (huyện Duy Xuyên); Tam Kỳ (TP Tam Kỳ); Núi Thành (huyện Núi Thành).
Trên Quốc lộ 40B, đường Hồ Chí Minh có 3 điểm tại các bến xe khách Khâm Đức (huyện Phước Sơn); Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang); Đại Lộc (huyện Đại Lộc). 
Quyết định này áp dụng đối với tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa và hành khách từ các địa phương có dịch Covid-19 đến địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó các phương tiện nói trên nếu không trả khách, hàng hóa tại Quảng Nam thì đi trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; nếu có trả khách tại Quảng Nam thì chỉ được dừng tại 07 điểm dừng, trả khách nói trên, không được dừng trả khách dọc đường. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa  từ các địa phương đang có dịch bệnh Covid-19 đến tỉnh Quảng Nam phải tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa. Trong đó, lái xe phải báo cáo rõ lộ trình di chuyển, các điểm bốc dỡ hàng, thời gian ra khỏi Quảng Nam cho chính quyền địa phương cấp xã để theo dõi, giám sát.
UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải bố trí lực lượng đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại các điểm dừng, trả khách theo quy định nói trên.  Bố trí lực lượng chốt chặn tại đoạn giáp ranh giữa tỉnh Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam để hướng dẫn phương tiện di chuyển và trả khách đúng quy định; chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các trường hợp chống đối, không hợp tác trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh Quảng Nam đã quyết định thành lập 12 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên Quốc lộ 1A và các tuyến giao thông quan trọng cửa ngõ ra ra, vào địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó 7 chốt do UBND tỉnh thành lập, 5 chốt do UBND cấp huyện thành lập, trong đó giao cho lực lượng Công an chủ công phối hợp với y tế, quân sự, đoàn thanh niên thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Công an Quảng Nam đã huy động 75 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng, ban nghiệp vụ phối hợp với lực lượng công an các địa phương lên đường làm vụ tại các chốt kiểm soát nói trên. Nhiệm vụ của các chốt kiểm soát dịch Covid-19 gồm: Kiểm soát y tế, xác định lịch trình hoạt động của tất cả người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh. Những người từ TP Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam phải khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc