“Kích hoạt” bếp ăn miễn phí cho người cách ly tập trung

VHO- Những bếp ăn do các nhóm, hội, đoàn thể ở TP Hội An đứng ra kêu gọi đóng góp lại “kích hoạt”, đỏ bếp để phục vụ các bữa ăn miễn phí cho gần 138 người đang thực hiện cách ly, làm nhiệm vụ tại 4 khu cách ly tập trung trên địa bàn.

“Kích hoạt” bếp ăn miễn phí cho người cách ly tập trung - Anh 1

Lần này, khó khăn chồng chất nhiều hơn so với những lần trước, nhưng tinh thần thiện nguyện, nhiệt huyết thì vẫn đầy ăm ắp ở mỗi thành viên tham gia. Trên trang của nhóm “Chung tay đẩy lùi Covid-19”, anh Song Vĩnh Khoa, một trong những quản trị viên của nhóm chia sẻ lần này thì người thực hiện cách ly tập trung phải tự chi trả tiền ăn trong suốt thời gian cách ly cho cơ sở cách ly y tế tập trung chứ không được hỗ trợ như trước nữa. Nhưng thật sự, những ai đã trải qua một thời gian dài khó khăn, giờ phải nghỉ làm để vào thực hiện cách ly tập trung, phải chi phí thêm tiền ăn thì thật khó khăn. Chính vì thế, nhóm lại kích hoạt, liên lạc với các nhóm thiện nguyện ngỏ lời kêu gọi.

Điều đáng mừng là khi vừa đưa ra lời kêu gọi, nhiều nhóm thiện nguyện trên địa bàn Hội An đã đăng kýtham gia. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nhóm này đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ, chung tay phòng, chống dịch Covid-19 ở các lần trước, nên lần này tin chắc sẽ vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả hơn. Bắt đầu từ ngày 11.5, các nhóm thiện nguyện như Ong Vàng, nhóm các anh chị Phạm Cường, LýPhan, Bích Trâm Trần, Đỗ Thành Trung, Thúy Diễm,… cùng bắt tay nấu miễn phí 631 suất ăn mỗi ngày để phục vụ bàcon ở 4 khu cách ly, gồm 3 buổi ăn/ngày, mỗi suất ăn dự kiến 25.000 đồng. Các nhóm đăng kývà sắp xếp thay phiên nhau phục vụ để không trùng lắp, dư thừa, lãng phí. Phần nước uống vào giữa buổi sáng và xế chiều có hai nhóm khác hỗ trợ. Việc vận chuyển các suất ăn hằng ngày đến các khu cách ly bằng xe ô tô được anh Lê Văn Trung tình nguyện hỗ trợ.

Bên cạnh đó, TP Hội An cũng quyết định không thu khoản chi phí tiền ăn theo quy định của người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của thành phố. Anh Huỳnh Đắc Thanh, đại diện nhóm thiện nguyện Ong Vàng cho biết, ngay khi có thông tin kêu gọi hỗ trợ, nhiều Mạnh Thường Quân đã ủng hộ tiền mặt, gạo, nếp, gia vị, rau củ quả,… Các thành viên nhóm chia nhau sắp xếp để tham gia tổ chức nấu ăn để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Từ các nguồn hỗ trợ, nhóm Ong Vàng nhận hỗ trợ suất ăn trưa và chiều cho toàn bộ số người tại 4 khu cách ly tập trung cho đến khi hết 21 ngày cách ly theo quy định. Dự kiến mỗi suất ăn khoảng 15.000 đồng, thực đơn cũng được thay đổi luân phiên, đầy đủ các món mặn, canh và có tráng miệng để mọi người không ngán.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc