TT-Huế: Vận động hiến máu đảm bảo nguồn máu dự trữ trong mùa dịch

VHO- Nhiều đơn vị thông báo hoãn hiến máu, nguồn máu dự trữ cho Bệnh viện Trung ương Huế và các bệnh viện trong khu vực chỉ đáp ứng được từ 3-5 ngày tới. Ngày 14.5, hàng trăm người dân, lực lượng đoàn viên thanh niên và sinh viên trên địa bàn TP.Huế đã tình nguyện hiến máu dự trữ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Ngày 14.5, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.Huế, Hội Chữ thập đỏ TP.Huế tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo nhằm giải quyết vấn đề thiếu nguồn máu dự trữ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Hàng trăm người dân, lực lượng đoàn viên thanh niên và sinh viên trên địa bàn TP.Huế đã tham gia hiến màu tình nguyện; qua đó Trung tâm Huyết học- Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận được 152 đơn vị máu. Đây là nguồn máu cần thiết để cứu sống nhiều bệnh nhân nặng.

Để đảm bảo an toàn của chương trình hiến máu trong bối cảnh dịch bệnh, Ban tổ chức đã triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. Người hiến máu phải đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và khám sàng lọc, khai báo y tế trước khi vào khi vực hiến máu. Đảm bảo khoảng cách giữa người hiến máu là 2m, chỉ tiếp nhận hiến máu với 20 người/giờ; và thực hiện sát khuẩn khu vực hiến máu sau khi kết thúc sự kiện.

TT-Huế: Vận động hiến máu đảm bảo nguồn máu dự trữ trong mùa dịch - Anh 1

Người dân trên địa bàn TP.Huế tham giai hiến máu tình nguyện ngày 14.5

Theo kế hoạch, trong tháng 5.2021, Trung tâm Huyết học- Truyền máu sẽ tiếp nhận khoảng 5.000 đơn vị máu. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, từ cuối tháng 4 đến nay, nhiều đơn vị thông báo hoãn tổ chức hiến máu. Trong khi đó, nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế tăng cao nên nguồn máu thiếu hụt.

BS Trần Văn Lượng, Phó Trưởng khoa Truyền máu, Trung tâm Huyết học- Truyền máu, Bệnh viên Trung ương Huế cho biết: trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguồn máu tiếp nhận rất khó khăn vì nhiều địa phương thực hiện cách ly, giãn cách để phòng, chống dịch bệnh. Bệnh viện phải tạm dừng hoạt động mổ phiên, ưu tiên nguồn máu cho cấp cứu. Hiện tại, nguồn máu dữ trữ cho cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Huế và các bệnh viên trong khu vực chỉ đáp ứng cho 3 - 5 ngày tới. Một đơn vị máu hôm nay có giá trị lớn để cấp cứu và điều trị bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nặng .

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc