Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

TPHCM ghi nhận 26 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 13 ca chưa xác định được nguồn lây

Thứ Năm 10/06/2021 | 06:11 GMT+7

VHO- Bộ Y tế cho biết, từ 18h ngày 9.6 đến 6h ngày 10.6 có 70 ca mắc mới Covid-19(BN9566-9635), trong đó có 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An và 66 ca ghi nhận trong nước. Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận số ca nhiều hơn tâm dịch Bắc Giang hay Bắc Ninh, với một nửa số ca chưa xác định được nguồn lây.

66 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (26), Bắc Ninh (23), Bắc Giang (16), Hà Tĩnh (1),  trong đó 50 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả và 16 ca chưa xác định được nguồn lây, đang được điều tra dịch tễ.

Trong 16 ca phát hiện trong cộng đồng, ngoài khu vực phong tỏa có bệnh nhân tại tỉnh Hà Tĩnh: nam, 45 tuổi, địa chỉ tại Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; kết quả xét nghiệm ngày 9.6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Bắc Ninh có 2 ca và TP Hồ Chí Minh có 13/26 ca đang điều tra dịch tễ (13 ca còn lại liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 5 ca là các trường hợp F1).

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 8.020 ca ghi nhận trong nước; Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 là 6.450 ca.

Trước tình hình dịch tại TP.HCM có nhiều diễn biến khó lường, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận chống dịch tại Bắc Giang cho biết, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện tại đây sẽ không ở lại lâu ngày. Thứ trưởng đề nghị BSCKII Trần Thanh Linh - Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực cùng êkip Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực chuyển giao công việc đội ngũ tại chỗ để có thể chủ động rút quân về TP.HCM khi cần.

Trước đó, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy gồm 13 thành viên đã có mặt tại tâm dịch Bắc Giang vào ngày 26.5 với quyết tâm chiến đấu vì cuộc sống bình an cho người dân. Các thành viên chi viện cho Bắc Giang với tâm thế chuyến đi có thể sẽ kéo dài hơn chuyến đi Đà Nẵng năm ngoái, cùng với các đồng nghiệp chống được dịch, dập dịch sớm nhất có thể, hoàn thành nhiệm vụ.

Ghi nhận ca thứ bảy dương tính với SARS-CoV-2 thuộc chùm ca bệnh tại thị trấn Đông Anh

Tối ngày 9.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã thông báo về việc tiếp tục ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến người bán rau tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Đây là ca bệnh thứ bảy được ghi nhận thuộc chùm ca bệnh tại thị trấn Đông Anh kể từ ngày 7.6.

Bệnh nhân là nữ, sinh năm 2015, địa chỉ tại Kính Nỗ, thị trấn Đông Anh. Bệnh nhân là con và là F1 của BN9521 (N.T.H.H, nữ, sinh năm 1986) và BN9522 (P.T.T, nam, sinh năm 1982). Ngay trong ngày 9.6, bệnh nhân được TTYT huyện Đông Anh lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đang cùng với TTYT huyện Đông Anh tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng tiếp xúc gần , thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Q.HOA

Print
Tags: Y tế

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top