Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Ẩm thực Việt- Đại sứ ngoại giao văn hóa

Thứ Sáu 16/02/2018 | 00:00 GMT+7

VH- Những năm gần đây, nhiều món ăn Việt thường xuyên có mặt trong top các món ngon trên thế giới như phở, bánh mì, bún chả, nem rán, nem vuông, hủ tíu, bánh xèo, bún bò, café trứng… Đặc biệt, không có sự kiện quốc tế nào của Việt Nam không có các “đại sứ” ẩm thực làm sứ giả ngoại giao văn hóa quảng bá hình ảnh đất nước đến bè bạn năm châu.

Có rất nhiều chuyên gia kinh tế, du lịch, ẩm thực quốc tế ví VN như “Bếp ăn thế giới”, để thầy rằng ngoài giá trị mang tính chuyên chở lịch sử, văn hóa bản địa, thì ẩm thực Việt còn như một “đại sứ” đặc biệt để quảng bá hình ảnh VN ra thế giới.

Ảnh: T.L

Những món ngon Việt cả thế giới thèm

Nếu yêu cầu một du khách nước ngoài bất kỳ trên đường phố tại VN kể tên món ăn phổ biến của người Việt, chắc hẳn sẽ nhận được những câu trả lời phổ biến như phở, bánh mì kẹp thịt hay bún chả, nem rán (chả giò)…

Đứng hàng đầu các món ngon Việt được cả thế giới thèm là Phở. Tạp chí The Huffing Post, còn dùng mỹ từ đặc biệt cho phở là "Món ăn của thiên đường". Năm 2012, đài CNN đã tôn vinh món phở của VN là 1/50 món ngon nhất thế giới. Phở tràn ngập trong các tạp chí ẩm thực, được những đầu bếp hàng đầu thế giới ca ngợi, xuất hiện trong thực đơn những nhà hàng cao cấp bậc nhất. Năm 2013, trang Bussiness Insider xếp phở VN đứng thứ nhất trong top 40 món ăn nên thử một lần trong đời. Gần nhất trong năm 2017, The Times tôn vinh phở là 10 món ăn tốt nhất cho sức khoẻ con người.

Nếu đã từng đến VN mà không thưởng thức bánh mỳ kẹp thịt thì quả là một thiếu sót lớn. Món bánh mỳ này có thể khởi thủy từ Sài Gòn, nhưng sau lan rộng khắp nước. Năm 2013, bánh mỳ được tạp chí National Geographic bình chọn là một trong 11 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Ngoài ra, món ăn này cũng là cái tên đứng đầu danh sách 12 món ăn đường phố do tạp chí du lịch Mỹ Conde' Nast Traveler bầu chọn. Đặc biệt trong chuyến công du VN nhân tham dự APEC tháng 11.2017, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã thưởng thức món bánh mì kẹp thịt vỉa hè Đà Nẵng cho bữa sáng của mình.

Bún chả Hà Nội, trong danh sách “Các món ăn ngon nhất mùa hè” do tạp chí CNN bình chọn năm 2012. Đến năm 2014, lại một lần nữa lọt vào danh sách 10 món đường phố tuyệt nhất thế giới qua kết quả bình chọn của du khách trên National Geographic. Người VN hẳn sẽ nhớ hình ảnh Tổng thống Mỹ Obama ăn bún chả tại một quán ăn nhỏ ở Hà Nội khi đương nhiệm năm 2016 cùng với đầu bếp Mỹ nổi tiếng Anthony Bourdain.

Trong năm 2016, bánh mỳ cùng với phở và bún chả chính thức lọt Top 100 món ăn nổi tiếng thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới - Wordkings và Viện Top Thế giới công bố.

Ngoài ra, năm 2012, Đài CNN đã tôn vinh món Gỏi cuốn của VN là 1/50 món ngon nhất thế giới. Năm 2012, Bún riêu cua đã được CNN bình chọn là một trong những món ăn hấp dẫn nhất châu Á. Món Chuối nếp nướng, Bánh khọt, món ăn vặt vỉa hè Sài Gòn gốc miền tây Nam Bộ là hai trong những món ăn ngon nhất thế giới tại Lễ hội Ẩm thực Đường phố quốc tế (World Street food Congress) diễn ra ở Singapore tháng 6.2013. Năm 2013, Helen Clark và Karryn Miller là hai cây bút chuyên về ẩm thực nổi tiếng trên trang CNN đã có bài viết giới thiệu Bánh xèo, năm 2016, trên CNN cũng có một bài bình chọn khẳng định "Bánh xèo là một trong những món ăn ngon nhất VN". Năm 2013, đầu bếp khiếm thị gốc Việt Christian Hà đã chinh phục Ban giám khảo Master Chef- Vua đầu bếp Mỹ khi thực hiện món ăn hương vị truyền thống Việt vòng chung kết với: Cá kho tộ, nộm đu đủ và kem chanh dừa, đưa Hà trở thành quán quân.

Ảnh: H.O

Tháng 11.2014, trang Buzzfeed xếp Cà phê trứng VN đứng đầu danh sách “Các loại đồ uống được pha chế từ cà phê bạn nên thử trong đời”, tháng 2.2017, thức uống đặc biệt này lại một lần nữa xuất hiện trên sóng truyền hình CNN của Mỹ. Năm 1914, trong tập mới nhất của loạt phim "Anthony Bourdain: Parts Unknown" truyền hình CNN, đầu bếp Mỹ nổi tiếng Anthony Bourdain đã thốt lên: "Bún bò Huế là món súp ngon nhất Thế giới". Hủ tíu, một món ăn dân dã vùng sông nước miền Nam VN lại là món ăn tuyệt vời nhất với Gorden Ramsay, bếp trưởng sở hữu 14/15 sao Michellin, ông còn đưa thành đề thi top 5 của Vua đầu bếp Mỹ, trong chương trình ẩm thực “Cuộc đào tẩu vĩ đại của Gorden”, ông làm riêng một tập về “Các món ăn VN” như một nền ẩm thực lớn của châu Á.

Tác giả Patricia Schultz đã đưa món chả cá Lã Vọng vào cuốn “1.000 nơi nên biết trước khi chết” (1000 Places to See Before You Die), Hãng tin MSNBC chọn nhà hàng Chả cá Lã Vọng Hà Nội ở vị trí thứ 5 trong 10 nơi nên biết trước khi… chết (2003). Đầu năm 2017, tờ The Telegraph đã xếp Hà Nội đứng thứ 2 trong số 18 thành phố có ẩm thực hấp dẫn thế giới.

Đại sứ ngoại giao văn hóa

Việc phát triển văn hóa ẩm thực là con đường ngắn nhất đưa hình ảnh VN ra thế giới một cách hiệu quả nhất. Ẩm thực Việt là sự pha trộn hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Nó không chỉ thể hiện bản sắc của dân tộc mà còn truyền tải những ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc. Trong các nhu cầu để khám phá một đất nước thì nhu cầu ẩm thực là một thứ không thể thiếu, nếu một món ăn nào của VN lên ngôi, được cả thế giới yêu thích thì đó chính là con đường tiếp cận nhanh chóng và gần gũi, cơ hội quảng bá hình ảnh VN ra nước ngoài.

Nhận định về ẩm thực VN, ông Patrick Gaveau, Giám đốc dự án “Chiếc thìa vàng”, có khoảng 10 năm gắn bó với VN, chia sẻ: “Đó là tài sản lớn, vốn quý qua nhiều thế hệ của VN. Khi chúng ta ngồi lại với nhau, cùng trò chuyện, thì ẩm thực là đề tài không thể tách rời… Nhắc đến VN, họ sẽ nhắc ngay các món từng có dịp thưởng thức như phở, bún chả, nem cua bể…”.

Những gian hàng ẩm thực VN trong các festival quảng bá văn hóa ở nước ngoài luôn thu hút đông đảo thực khách bản xứ và quốc tế đến tìm hiểu và thưởng thức. Hơn nữa VN có một lực lượng hùng mạnh các nhà hàng, quán ăn, khu ẩm thực ở khắp các vùng miền, thống kê sơ bộ hiện có khoảng 200.000- 300.000 quán ăn và khoảng 15.000- 20.000 nhà hàng thuần Việt tại nhiều quốc gia ở khắp các châu lục.

Hoài Hương

 

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top