Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đà Nẵng thần tốc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và dập dịch

Chủ Nhật 20/06/2021 | 14:13 GMT+7

VHO- Sau hơn 1 tháng không phát hiện ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, từ ngày 18.6, Đà Nẵng lại phát hiện thêm nhiều ca mắc mới và có khả năng dịch sẽ lây lan nhanh trong những ngày tới. Do vậy, TP Đà Nẵng đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thần tốc triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch và dập dịch theo các quy định, hướng dẫn hiện hành, đồng thời tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm nghiêm đối với tổ chức, cá nhân về những hạn chế, lỗ hổng trong công tác phòng, chống dịch để xảy ra đợt dịch lần này. 

Đà Nẵng với những chuỗi ngày dài căng mình chống dịch,liên tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân

Sáng 20.6, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, trong tối 19.6 và sáng nay, địa phương ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19, tất cả đều liên quan đến bệnh nhân N.V.H (bệnh nhân số 12437), nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân (địa chỉ 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê). Theo nhận định của lãnh đạo Sở Y tế, chủng virus này có tốc độ lây lan nhanh. Chỉ sau 2 ngày ghi nhận ca mắc đầu tiên của đợt này là bệnh nhân số 12437 vào ngày 18.6 thì đến nay đã có F2 bị nhiễm Covid-19. Chính vì thế, việc truy vết đang được khẩn trương tiến hành, rút ngắn thời gian. Theo đó, với tinh thần chống dịch, Đà Nẵng lại quyết định tạm dừng các hoạt động, dịch vụ mới mở cửa, bao gồm tắm biển, dịch vụ ăn, uống… cho đến khi đánh giá được tình hình, mức độ nguy cơ. Thời gian tạm dừng các hoạt động, dịch vụ bắt đầu từ 12 giờ ngày 20.6. Lãnh đạo TP cũng yêu cầu toàn dân tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch; Đẩy mạnh tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch trong khu dân cư, các địa điểm thường có đông người tập trung…

Cách ly hoàn toàn khu vực tam giác tại 2 phường Thạc Gián và Chính Gián

Huy động toàn dân vào “cuộc chiến kéo dài”, Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng chức năng thần tốc phối hợp hiệu quả: Đề nghị ngành công an phối hợp ngành y tế, UBND các quận, huyện củng cố, sắp xếp và tiếp tục tổ chức các hoạt động kiểm soát người ra vào thành phố tại các cửa ngõ. Trong đó, tập trung các giải pháp kiểm soát người về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp khai báo gian dối, không trung thực, cố tình làm sai lệch thông tin để vào thành phố. Trên tinh thần đó, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng có công văn không tiếp nhận phương tiện vận tải từ các địa phương có ca nhiễm Covid-19 vào thành phố Đà Nẵng. Không tiếp nhận các phương tiện từ các địa phương có ca lây nhiễm Covid-19 đến các bến xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Không làm thủ tục cho xe xuất bến đối với các phương tiện đăng ký tuyến đến các địa phương có ca nhiễm Covid-19 theo công bố của Bộ Y tế, đồng thời, tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin cho lái xe, hành khách được biết về các địa phương có ca nhiễm Covid-19 để hạn chế tối đa việc di chuyển đến các địa phương này.

Đoạn nối các trục đường Lê Duẩn-Lý Thái Tổ-Hùng Vương-Hoàng Hoa Thám.

Liên quan đến 23 ca nhiễm Covid-19 mới, UBND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng tổ chức cách ly hoàn toàn khu vực tam giác tại 2 phường Thạc Gián và Chính Gián, đoạn nối các trục đường Lê Duẩn-Lý Thái Tổ-Hùng Vương-Hoàng Hoa Thám. Ngành y tế đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 640 hộ với 2.400 nhân khẩu tại khu vực này. Trước đó, vào tháng 5, trong kế hoạch xét nghiệm diện rộng theo hộ gia đình, quận Thanh Khê cũng đã lấy mẫu xét nghiệm cho đại diện hơn 420 hộ tại khu vực này và tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

MINH CHÂU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top