Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

VHO- Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII diễn ra sáng ngày 28.6, ông Nguyễn Văn Phương- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới.

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Anh 1

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021-2026

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Phương được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với 51/51 phiếu bầu (tỷ lệ 100%). Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được  bầu tái giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng bầu bổ sung ông Hoàng Hải Minh- Chủ tịch UBND TP.Huế và ông Phan Quý Phương- Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng 19 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Phương sinh ngày 29.12.1970, quê quán tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; là thạc sĩ kinh tế, kỹ sư xây dựng, cử nhân toán và cao cấp chính trị. Vào năm 2016, ông Phương được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi ông đang là Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư. Ngày 25.6 vừa qua, ông Nguyễn Văn Phương đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu 48/48.

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Anh 2

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 kết thúc nhiệm kỳ

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã bầu ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Bầu hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, gồm: ông Nguyễn Quang Tuấn và bà Nguyễn Thị Ái Vân.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc