TP.Huế: Dọa đốt cháy cây xăng để cướp tài sản

VHO- Sau khi đổ xăng, người đàn ông 47 tuổi không chịu trả tiền mà còn đòi nhân viên cây xăng đưa thêm 20 triệu đồng, nếu không sẽ đốt cháy cây xăng. Không lấy được tiền, đối tượng này còn dùng tuốc-lơ-vít tấn công nhân viên cây xăng.

Ngày 30.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Huế cho biết, đơn vị này đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Hồ Vi Thảo (47 tuổi, trú tại phường Thủy Xuân, TP.Huế) vì đã thực hiện hành vi cướp tài sản.

TP.Huế: Dọa đốt cháy cây xăng để cướp tài sản - Anh 1

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Vi Thảo. Ảnh: C.Q

Cụ thể, Hồ Vi Thảo đã điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda đến cây xăng dầu số 2, đóng tại tổ 9, phường Thủy Xuân để đổ xăng. Sau khi nhân viên ở đây bơm xăng xong, Thảo không chịu trả tiền mà còn yêu cầu các nhân viên ở đây đưa thêm cho mình 20 triệu đồng. Thảo giật lấy vòi đổ xăng và dọa sẽ đốt cháy cây xăng này, đồng thời lấy bình chữa cháy của cây xăng ném đi.

Anh Lương Viết Hữu Quang (38 tuổi) là nhân viên của cây xăng chạy đến lấy bình chữa cháy thì bị Hồ Vi Thảo dùng tuốc-lơ-vít tấn công. Những nhân viên khác của cây xăng đã chạy đến hỗ trợ anh Quang khống chế đối tượng Thảo. Hậu quả, cả 3 nhân viên đều bị trầy xước nhiều vùng trên cơ thể, còn Hồ Vi Thảo bị rách da ở cánh tay phải.

Nhận được thông tin, Công an phường Thủy Xuân đã có mặt để xử lý vụ việc. Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Hồ Vi Thảo.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc