Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Công trình xây dựng sai phạm giữa Thủ đô: Có hay không việc chính quyền cố tình làm ngơ?

Chủ Nhật 04/07/2021 | 20:03 GMT+7

VHO- Theo ông Trần Khắc Nam Tiến (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), ông đã nhiều lần gửi đơn đến chính quyền phường phản ánh việc vi phạm trật tự xây dựng của số nhà 31, ngõ 470 Nguyễn Trãi nhưng vi phạm này không đươc xử lý. Hiện tại, công trình  vi phạm vẫn tiếp tục được xây dựng bất chấp dư luận.

Trong đơn  gửi đến Báo Văn Hóa,, ông Trần Khắc Nam Tiến khẳng định nhà của gia đình ông (địa chỉ số 29 ngõ 470 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) liền kề với gia đình ông Nguyễn Trung Kiên (số nhà 31 ngõ 470 Nguyễn Trãi). Ông Kiên mua lại nhà của chủ cũ sau đó tiến hành đập đi xây lại vào tháng 1.2021.

Giữa gia đình ông Tiến và ông Kiên đã có biên bản thỏa thuận về việc xây dựng này, trong đó có nội dung công trình của gia đình ông Kiên không được lấn chiếm, xâm phạm vào không trung của gia đình số nhà 29. Tuy nhiên, ông Kiên đã vi phạm thỏa thuận, tường và dầm bê tông đè lên mái nhà số 29.

Bức tường nhà số 31 ngõ 470 Nguyễn Trãi đè lên mái nhà số liền kề số 29

Theo ông Tiến, sau khi phát hiện sự việc, từ tháng 1.2021, gia đình ông đã nhiều lần gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi tới UBND phường Thanh Xuân Trung với nội dung vi phạm trật tự xây dựng là công trình nhà số 31 đè lên mái nhà số 29; công trình sai phép, không đúng với diện tích, bản vẽ, thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; công trình không an toàn dẫn đến việc dột mái, nứt tường nhà số 29. Song đến nay chính quyền phường Thanh Xuân Trung vẫn chưa giải quyết, xử lý dứt điểm, công trình vẫn ngang nhiên tiếp diễn các hoạt động xây dựng, thậm chí có dấu hiệu gấp rút hoàn thiện.

Máng nước nhà số 29 chỉ lộ ra khi đập bỏ phần gạch và vữa chát của tường nhà số 31

“Tại biên bản làm việc ngày 22.4.2021 giữa cán bộ đô thị phường Thanh Xuân Trung, thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân, đại diện gia đình số 29 và 31 đã kết luận tường nhà ông Nguyễn Trung Kiên đổ sang không trung nhà tôi, nhưng không xem xét nội dung xây dựng sai phép mà gia đình tôi đã đề nghị làm rõ. Đồng thời cho thời hạn 7 ngày (đến ngày 29.4) để hai gia đình tiếp tục hòa giải. Tuy nhiên, qua thời gian 7 ngày nhưng gia đình ông Nguyễn Trung Kiên không hề có ý kiến để hòa giải. Trong thời gian này, công trình không hề bị dừng thi công theo quy định”, ông Tiến nói.

Cũng theo đại diện nhà số 29 ngõ 470 Nguyễn Trãi, khi hết thời hạn hoà giải, ngày 29.4.2021, gia đình đã gặp ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung để trình bày và đề nghị có phương án giải quyết. Ông Thọ cho biết, qua ngày nghỉ lễ 30.4 – 1.5 sẽ tổ chức buổi làm việc với hai gia đình. Cùng với đó, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung yêu cầu ông Nguyễn Xuân Đức và ông Nguyễn Tuấn Thành là cán bộ đô thị của phường và thanh tra xây dựng của Quận tiến hành tạm đình chỉ công trình, nếu cần thiết mời lực lượng công an vào cuộc.

Tầng lửng nhà số 31 không có trong bản thiết kế được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng

Chỉ đạo là vậy nhưng thực tế công trình không hề có một ngày nào dừng cho đến ngày 7.5.2021 – ngày chính quyền phường tổ chức cuộc họp giữa các bên do ông Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hữu Thọ chủ trì. Biên bản kết luận cuộc họp nêu rõ, gia đình ông Tiến - chủ nhà số 29 đồng ý bỏ chi phí thuê đơn vị có đủ tư cách pháp nhân để “kiểm tra hiện trạng, xác định nội dung lấn chiếm, ảnh hưởng đến các gia đình”. Khi tiến hành thuê đơn vị thẩm định, lúc này gia đình ông Tiến mới biết đơn vị thẩm định chỉ đánh giá về việc công trình xây dựng không an toàn làm dột mái, nứt tường chứ không xác định được phần lấn chiếm như yêu cầu trong văn bản. Chính vì vậy, gia đình nhà số 29 quyết định không thuê đơn vị thẩm định nữa và báo cáo với UBND phường Thanh Xuân Trung về việc này, đồng thời đề nghị chính quyền phường trả lời đơn thư, làm rõ nội dung vi phạm của nhà số 31.

“Sau đó, gia đình tôi không những không nhận được bất cứ văn bản trả lời nào từ UBND phường Thanh Xuân Trung mà đến ngày 18.6, công trình bất ngờ hoạt động trở lại cho đến nay. UBND phường cũng không thông báo gì về hướng giải quyết cho gia đình tôi. Trong một lần gia đình tôi trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thọ thì ông ấy cho biết gia đình kia có “quan hệ””, ông Trần Khắc Nam Tiến bức xúc.

Mặc dù đã đập bỏ đi một phần bê tông nhưng trên trần nhà số 31 có nhiều nội dung không có trong thiết kế được cấp phép

Câu hỏi đặt ra là tại sao khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo về sai phạm, tranh chấp đất đai của công dân mà Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung không có biện pháp ngăn chặn để đơn vị chức năng xác định, giải quyết  để công trình tiếp tục được xây dựng?

Nhóm PV

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top