Cannes 2021 dành sự quan tâm đặc biệt cho các phim về môi trường

VHO- Các nhà làm phim tài liệu, các nhà hoạt động môi trường, gồm cả cô gái trẻ người Anh Bella Lack, hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những nỗ lực hơn nữa về biến đổi khí hậu.

Từ trái qua: Paloma Moritz, Marie Amiguet, Cyril Dion, Louis Garrel và Bella Lack tham dự buổi họp báo phim "Cinema For The Climate" trong Liên hoan phim Cannes thường niên lần thứ 74, tại Cannes, Pháp, ngày 11.7. (Ảnh: EPA-Yonhap)

LHP Cannes đã quay trở lại sau năm 2020 gián đoạn do đại dịch Covid-19 và năm nay, LHP này đặc biệt nhấn mạnh vào các tác phẩm có nội dung về môi trường. Cannes năm nay được cho biết cũng đã cố gắng cắt giảm chất thải, sử dụng một số xe hybrid hoặc xe điện để đưa đón mọi người và thay thế thảm đỏ vốn đã quen thuộc. 

Bella Lack - nhà hoạt động vì môi trường mới 18 tuổi của Anh, người đã xuất hiện trong "Animal" cùng với chuyên gia về tinh tinh Jane Goodall trong bộ phim tài liệu của Cyril Dion (bộ phim đã được chiếu tại Cannes) - cũng đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề môi trường khi tham gia LHP này.

"Mọi người tin rằng tất cả những người trẻ tuổi đều khiếp sợ và bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi. Tôi thực sự được thúc đẩy bởi hy vọng và trí tưởng tượng" - Bella Lack nói trong một cuộc họp báo tại Cannes -  "Đó là những gì ngành công nghiệp điện ảnh và Cannes có thể hành động, như một phương tiện để xúc tác trí tưởng tượng của những người lớn".

Các bộ phim khác đang được trình chiếu tại Cannes còn có "Bigger Than Us"  - phim do nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Marion Cotillard sản xuất và có sự tham gia của các nhà vận động trẻ tuổi từ Indonesia đến Malawi.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc