Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Ý thức của người dân cũng là vắcxin!

Thứ Tư 14/07/2021 | 10:02 GMT+7

VHO- Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh trở lại tại nhiều tỉnh, thành phố. Suốt thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như đội ngũ y bác sĩ, lực lượng chức năng phải dồn tổng lực để chống dịch. Nhiều địa phương đã trở thành tâm dịch và phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn đó một bộ phận người dân thiếu ý thức gây bức xúc trong dư luận. Có thể đơn cử ở Hà Nội, chỉ tính từ ngày 29.4 đến 10.7, lực lượng chức năng đã phải xử phạt tới 6.717 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền lên đến gần 10 tỉ đồng.

Một con số biết nói, đủ để phản ánh ý thức thấp kém của những người chủ quan, lơ là, coi thường pháp luật và cả tính mạng của chính mình.

Một cá nhân thiếu ý thức là cả xã hội lao đao, thế mà liên tục những ngày qua, trên các trang mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng vẫn nhan nhản những bức ảnh ghi lại cảnh từng đoàn người nườm nượp, nô nức, chen vai thích cánh đạp xe, đi bộ, tập thể dục trong công viên, quanh bờ hồ và trên khắp các nẻo đường. Họ hồn nhiên rủ nhau đi cho “có hội có thuyền”, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo lấy lệ, kéo xuống hở cả mũi miệng để thoải mái cười nói. Thậm chí, họ còn chui rào, leo cổng, trốn chui trốn lủi cốt sao vào được để thỏa mãn sở thích cá nhân. Đỉnh điểm của sự “vô duyên” tới cực phản cảm là đoạn clip được tung lên Facebook ghi lại hình ảnh một nam thanh niên không đeo khẩu trang, “hiên ngang” đứng giữa vườn hoa đã giăng dây cấm tụ tập để nhún nhảy tập thể dục khiến dư luận bức xúc đến phẫn nộ. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhắc nhở, nhưng anh này vẫn trơ trơ đầy vẻ thách thức, phớt lờ để hoàn thành bài thể dục đang tập dở. Lực lượng chức năng đã cưỡng chế người này về trụ sở để xử lý vi phạm với mức phạt 4 triệu đồng. Quả thật, những cá nhân vô cảm như thế còn đáng sợ hơn bất kỳ loại virus nguy hiểm nào.

Trước đó nữa, một phụ nữ cũng ở TP.HCM dắt theo con nhỏ đi vào cửa hàng không đeo khẩu trang. Bị lực lượng chức năng nhắc nhở, chị này hung hăng la làng “ở đây làm gì có dịch”. Thật ngán ngẩm! Rồi có cả những trường hợp F0 đang điều trị trong khu cách ly “dũng cảm vượt rào” trốn ra ngoài để làm gì có trời mà biết, khiến cả một vùng náo loạn, cả xã hội bất an, lo lắng.

Trong các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 luôn nhấn mạnh sự vào cuộc của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này. Những tác động của dịch đã làm tổn hại rất lớn đến nền kinh tế nước nhà mà trước hết tác động trực tiếp đến đời sống của mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Vì vậy, tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế là biện pháp dễ thực hiện, không tốn kém và được coi là “lá chắn” vững chắc cùng với vắcxin để nhanh chóng đẩy lùi đại dịch.

Biến chủng Delta với tốc độ lây lan chóng mặt khiến các ca bệnh liên tục tăng lên từng giờ, từng ngày. Có thể nói, trong thời gian chờ đợi vắcxin phủ sóng toàn quốc thì ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân trong phòng, chống dịch chính là một loại vắcxin hữu hiệu. Chỉ một vài người chủ quan, lơ là, không chấp hành các quy định, khuyến cáo, nhất là quy định về khai báo y tế, cách ly y tế, giám sát y tế... sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. 

ĐỖ CAO HUYỀN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top