Đà Nẵng chuẩn bị đón người dân trở về từ TP.HCM

VHO-Ngày 20.7, UBND TP Đà Nẵng ra công văn chỉ đạo việc phối hợp tổ chức đưa, đón người dân từ TP.HCM về Đà Nẵng. Đối tượng là những người dân Đà Nẵng có nhu cầu trở về quê hương và có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-Cov-2.

Đà Nẵng chuẩn bị đón người dân trở về từ TP.HCM - Anh 1

Trong quá trình tiếp nhận, đưa đón người dân về từ TP.HCM, yêu cầu đảm bảo chặt chẽ quy trình phòng chống dịch 

Quyết định này nhằm giúp giảm tải số người ở lại TP.HCM để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương này. ĐN đã thành lập Tổ tiếp đón người dân để làm những công tác liên quan đến việc đón người dân từ TP.HCM về Đà Nẵng, trong đó giao cho Sở Du lịch TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn, kiểm tra các cơ sở cách ly là khách sạn, trình Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 để quyết định thiết lập cơ sở cách ly đảm bảo an toàn về phòng chống dịch. Trong quá trình tiếp nhận, đưa đón người dân về từ TP.HCM, TP Đà Nẵng yêu cầu các bước phải tuyệt đối an toàn, đảm bảo chặt chẽ trình tự phòng chống dịch theo quy định. 

Theo đó, thời gian tiếp nhận sẽ theo từng đợt, các đợt cách nhau 14 ngày, người trở về được đưa đón trên các phương tiện ô tô, tàu hỏa, máy bay. Trường hợp trở về bằng máy bay, tàu hỏa, TP Đà Nẵng sẽ bố trí xe ô tô tiếp nhận tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng hoặc Nhà ga đường sắt Đà Nẵng để đưa về cơ sở cách ly. Trường hợp đi bằng ô tô, đến các chốt cửa ngõ ra vào thành phố sẽ tiếp đón và hướng dẫn về tại khu cách ly tập trung.

MINH CHÂU


 

Ý kiến bạn đọc