Hà Giang dừng hội họp, nghi lễ tôn giáo, sự kiện tập trung trên 20 người

VHO- UBND tỉnh Hà Giang vừa có văn bản số 2934/UBND – VHXH về việc triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người, thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Hà Giang dừng hội họp, nghi lễ tôn giáo, sự kiện tập trung trên 20 người - Anh 1

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú và Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Quang. Ảnh Cổng TTĐT Hà Giang

Bắt đầu từ 0h ngày 22.7 cho đến khi có thông báo mới, UBND tỉnh Hà Giang quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng (trường hợp cần thiết thì phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền và phải đảm bảo tuyệt đối về các quy định phòng, chống dịch); không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; tạm dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Tạm dừng các hoạt động thể thao đông người (từ 10 người trở lên). Các nhà hàng ăn uống được phép hoạt động bình thường (nhưng không được tổ chức ăn, uống tại chỗ, chỉ được mang về) để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng thiết yếu; hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám cưới, đám hiếu…; đồng thời kiểm soát hoạt động các chợ trung tâm huyện, thành phố và chợ phiên không tụ tập đông người, cung cấp các mặt hàng thiết yếu theo hình thức nhỏ lẻ cho người dân.

UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người đến giao dịch công việc phải thực hiện nghiêm việc quét mã QR, đeo khẩu trang, rửa tay, đảm bảo khoảng cách khi đến trụ sở cơ quan làm việc. Đối với người dân nên ở lại nhà không đi ra ngoài, không đi đến chỗ đông người và phải đeo khẩu trang khi cần thiết đi ra ngoài, hạn chế đi ra khỏi tỉnh và quay về, đặc biệt đến những địa phương có dịch.

Tiếp tục thực hiện nghiêm, chặt chẽ công tác quản lý biên giới, công dân lao động xuất, nhập cảnh trái phép; lao động của tỉnh từ các tỉnh đang có dịch trở về địa phương. Thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế, yêu cầu mỗi nhà cách ly đều có dán biển cảnh báo để người dân cùng giám sát; nếu để xảy ra trường hợp không tuân thủ cách ly sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định. Tăng cường hoạt động giám sát của Tổ Covid cộng đồng trong phòng chống dịch. Xử lý nghiêm, kể cả hình sự, đối với những người vi phạm, không khai báo y tế và không thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, thông điệp “5K+vắc xin”; vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc